Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phối hợp với lực lượng Campuchia truy tìm ‘Tuấn khỉ’

(Dân sinh) - Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh cùng công an các tỉnh phía Nam vẫn đang tiến hành truy tìm và phối hợp với lực lượng Campuchia để bắt “Tuấn khỉ”, kẻ nổ súng khiến 4 người tử vong ở Củ Chi.

Ngày 1/2, lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, và công an một số tỉnh truy lùng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, "Tuấn Khỉ"), kẻ nổ súng làm 4 người tử vong ở huyện Củ Chi.

Đến hiện tại, lực lượng Công an các tỉnh phía Nam như: Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bình Phước đã vào cuộc phối hợp tăng cường lực lượng truy bắt kẻ gây án bỏ trốn.

Ngoài ra bộ đội biên phòng hiện nay cũng đã phối hợp với Campuchia để truy bắt kẻ gây án bỏ trốn trên. Một nguồn tin của Phóng viên cho biết, hiện hình ảnh của Lê Quốc Tuấn đã được lực lượng chức năng gửi đến cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng để nhận dạng nghi can.

Phối hợp với lực lượng Campuchia truy tìm ‘Tuấn khỉ’ - Ảnh 1.

Lực lượng Công an truy tìm "Tuấn khỉ" ở xã Trung An, huyện Củ Chi và cách tỉnh lân cận.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa cùng ngày, Công an TP. Hồ CHí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng quân đội vẫn đang chốt chặn, truy lùng nghi can ở xã Trung An, huyện Củ Chi và cách tỉnh lân cận.

Sáng cùng ngày, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký công văn hỏa tốc gửi lãnh đạo Phòng, ban, các công an huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn "Tuấn khỉ" kẻ nổ súng làm 4 người tử vong trên địa bàn huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Phối hợp với lực lượng Campuchia truy tìm ‘Tuấn khỉ’ - Ảnh 2.

Sau khi gây án, "Tuấn khỉ" có khả năng bỏ trốn sang Campuchia.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước yêu cầu Trưởng công an các huyện, Thị xã, thành phố khẩn trương thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, các phòng ban ngành, đoàn thể và người dân. Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản lý địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý xuất nhập cảnh… triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, truy bắt đối tượng.

Các Phòng, ban, Công an huyện biên giới phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện, Thị xã, Thành phố rà soát, triệt phá tất cả các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn, không để các tụ điểm này hoạt động để phòng ngừa vụ việc tương tự như Củ Chi xảy ra. Nơi nào để xảy ra tụ điểm đánh bạc phức tạp, người đứng đầu đơn vị nơi đó chịu trách nhiệm trước giám đốc công an tỉnh.