Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phòng chống COVID-19: Thanh Hóa "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát

(DÂN SINH) - Để chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá đã có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Báo Dân Sinh vào chiều 31/7.

Kích hoạt hệ thống phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Tính đến 15h ngày 31/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 5.529 người từ Đà Nẵng và các vùng dịch khác trở về, trong đó có 88 người liên quan 28 điểm nguy cơ cao theo thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế. CDC Thanh Hóa sẽ hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ 88 người này.

Việc phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, nguồn gốc lây nhiễm chưa xác định, trong khi Thanh Hóa và Đà Nẵng là hai địa phương có sự giao lưu sâu, rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch... lượng người đi lại giữa hai tỉnh trong thời gian qua là rất lớn, nhất là từ khi mở cửa du lịch nội địa nên nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan ở Thanh Hóa là cao. 

Phòng chống COVID-19: Thanh Hóa "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng chỉ đạo Hội nghị trong công tác phòng chống COVID-19

Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng cho biết: "Nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là rất cao bởi lưu lượng giao lưu giữa Đà Nẵng và Thanh Hoá lớn, tính chất lây lan dịch phức tạp, nguồn lây không xác định, là khó khăn lớn trong công tác phòng chống dịch. Thanh Hoá đã có kinh nghiệm bước đầu trong công tác phòng chống dịch; đã tăng cường cơ sở vật chất, các phương án ứng phó. Tuy nhiên, nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, vẫn còn tư tưởng chủ quan thì nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng rất cao".

Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng cho biết thêm: "Ngay từ hôm 27/7, Thanh Hoá đã cho  khởi động lại các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, xã, tổ giám sát cộng đồng của xã, thôn, duy trì chế độ trực của hệ thống y tế, các hoạt động phòng chống dịch từ cấp tỉnh, xã, thôn, chính thức kích hoạt công tác phòng chống dịch COVID-19".

Phòng chống COVID-19: Thanh Hóa "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát - Ảnh 2.

Khu vực cách ly của Thanh Hoá

Đối với những người từ bệnh viện, đi công tác, đi tàu xe về yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang trong vòng 14 ngày, thực hiện rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn để tự bảo vệ cho mình, gia đình mình và cộng đồng); những vùng có nguy cơ cao phải hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chủ động. Đối với phòng chống dịch nơi cộng cộng, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, khuyến khích các cá nhân tham gia ở nơi công cộng, các hội nghị ở các cơ quan, công sở đông người thực hiện đeo khẩu trang.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà rà soát 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cho biết: "Thanh Hoá yêu cầu tập trung thực hiện ngay các biện pháp về giám sát cách ly, "pháo đài" phòng chống dịch phải từ cơ sở, từ thôn bản – người gần nhất trong phát hiện những người từ vùng dịch về để kiểm soát tốt. Giám sát dịch bệnh là pháp số 1 quan trọng nhất và phát huy được "pháo đài" từ thôn, xã mới có thể quản lý được dịch bệnh, yêu cầu các huyện phải kiện toàn ngay tổ giám sát cấp huyện, xã, thôn để nắm chắc các đối tượng có nguy cơ cao. Tổ giám sát của thôn phải đi từng ngõ gõ từng nhà nắm số lượng người có nguy cơ cao để có phân nhóm, xử lý, giám sát các nguồn nguy cơ".  

"Tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm những người từ nước ngoài về chưa thực hiện cách ly tập trung; tổ chức cách ly tại nhà đối với những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, vùng dịch về, nếu có biểu hiện bệnh thực hiện ngay xét nghiệm sàng lọc. Đặc biệt là xử lý nghiêm địa phương nào nếu để người nhập cảnh trái phép vào tỉnh Thanh Hoá" – Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh

Được biết, hiện nay, tại Thanh Hoá các cơ quan Nhà nước đã thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn vệ sinh môi trường, bố trí nước rủa tay sát khuẩn, các khách sạn tổ chức thực hiện khai báo y tế. Người tham gia trên các phương tiện giao thông phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Để tổ chức tốt việc giám sát, cách ly những người có nguy cơ phòng chống dịch COVID -19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Thanh Hoá thông báo và khuyến cáo tất cả những người đã từng đi đến, ở Đà Nẵng và các vùng có dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 1/7/2020 đến nay (Bộ Y tế đã gửi tin nhắn đến các thuê bao di động và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng), chủ động liên hệ hoặc gọi điện thoại đến cho các Trạm Y tế nơi cư trú để được tư vấn và hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp.

Được biết, trong ngày 30/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 5 ca nghi ngờ trở về từ Đà Nẵng tại các địa phương được lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa làm xét nghiệm SARS-CoV-2, hiện chưa có kết quả xét nghiệm.