Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phòng dịch Covid-19, nhiều trường ĐH tiếp tục cho sinh viên nghỉ đến giữa tháng 3

Ngày 28/2, nhiều trường đại học tiếp tục ra thông báo cho học sinh nghỉ học đến giữa tháng 3, một số trường đến 8/3.

Theo đó, danh sách các trường được Laodong.vn thông tin như Trường Đại học Văn Hiến thông báo đến sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Theo nhà trường, dự kiến tất cả các lớp học trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 sẽ học tập trung trở lại từ ngày 16/3. Lịch học bù sẽ được nhà trường bố trí và thông tin chi tiết tới học viên, sinh viên.

Phòng dịch Covid-19, nhiều trường ĐH tiếp tục cho sinh viên nghỉ đến giữa tháng 3 - Ảnh 1.

Nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19 đến 15/3. (ảnh Viet Times)

Trong thời gian nghỉ học, giảng viên và sinh viên hệ cao đẳng, đại học tiếp tục cập nhật bài giảng, tài liệu trên hệ thống học trực tuyến.

Cũng nghỉ đến hết 15/3, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung thêm 2 tuần. Nếu không có thay đổi, sinh viên, học viên sẽ trở lại trường học tập, nghiên cứu vào ngày 16/3. Nhà trường sẽ bố trí lịch học bù theo thông báo sau.

Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ đến hết 15/3 để đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã quyết định cho sinh viên, học sinh tất cả các tỉnh thành tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, tức đến hết ngày 8/3. Lịch học và các hoạt động học vụ khác sẽ có sự điều chỉnh theo tình hình mới.

Riêng cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị vẫn làm việc bình thường theo kế hoạch.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp và các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tương tự, Trường Đại học Tài chính - Marketing cũng thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến đến hết ngày 8/3. Đến ngày 9/3, toàn trường tập trung học trên lớp theo thời khoá biểu đã công bố.

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cũng vừa thông báo không học tập trung mà tiếp tục dạy online từ ngày 2/3 đến hết ngày 8/3 để tránh dịch.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cũng quyết định cho sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành học tại trường tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3.

Sinh viên thực tập, học tập ngoài trường tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của doanh nghiệp. Trong thời gian sinh viên tạm nghỉ học tại trường, cán bộ, viên chức khối hành chính, giảng viên, người lao động làm việc bình thường theo phân công.

Lãnh đạo nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trùng lịch trên, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh cũng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, ngày 9/3 đi học lại.

Phòng dịch Covid-19, nhiều trường ĐH tiếp tục cho sinh viên nghỉ đến giữa tháng 3 - Ảnh 2.

Phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên trong ký túc xá.

Đáng chú ý, ở khu vực miền Trung, Trường Đại học Nha Trang thông báo sinh viên khóa 58 bậc đại học và khóa 59 bậc cao đẳng bắt đầu học trở lại từ 9/3; các khóa còn lại học từ 30/3.

Sinh viên các hệ đào tạo còn lại, học viên cao học, nghiên cứu sinh bắt đầu học lại từ ngày 2/3.

Trường cũng điều chỉnh thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, theo đó học kỳ II từ 2/3 đến 22/8. Nhà trường không tổ chức học kỳ hè.

Ở phía Bắc, Trường Đại học Đại Nam thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo đến hết ngày 13/3. Trong thời gian này, các lớp sinh viên hệ chính quy tiếp tục học tập trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường.

Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng cũng thông tin tạm thời vẫn nghỉ học đến hết 8/3.

Thông tin từ Giaoducthoidai.vn cho hay, ngày 28/2, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên đã có Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch cúm Covid-19 đến hết ngày 15/3.

Sau kỳ nghỉ, căn cứ diễn biến thực tế của dịch cúm Covid-19, nhà trường sẽ có thông báo sau về việc học của sinh viên. Cũng tại thông báo này, kế hoạch thi tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 sẽ lùi đến giữa tháng 5/2020.

Trường ĐH Sư phạm yêu cầu trong thời gian nghỉ học: Cán bộ, giảng viên, nhân viên làm việc bình thường. Phòng Quản trị phục vụ, Ban quản lý Ký túc xá, Đoàn thanh niên tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch...

Các đơn vị trong Trường chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức học ngay sau khi sinh viên quay trở lại học tập.