Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phong Điền (Thừa Thiên - Huế): Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Sáng 12/6, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Phong Điền (Thừa Thiên - Huế): Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Phong Điền trao quà và xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lễ phát động gắn với phát động phong trào toàn dân đẩy mạnh công tác "Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em". Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, Tháng hành động vì trẻ em năm nay được diễn ra từ ngày 1/6/2019 đến ngày 30/6/2019, là tháng tập trung các hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của cả nước, của tỉnh nói chung và trẻ em của huyện Phong Điền nói riêng. Trong tháng hành động sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em.

Thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ em", tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị bóc lột sức lao động trong dịp hè. Tạo mọi điều kiện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội phát triển bình đẳng, có kỳ nghĩ hè an toàn lành mạnh. Đồng thời chung tay ủng hộ xây dựng "Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện" để tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chia sẽ trách nhiệm tình thương yêu đối với trẻ em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống

Thay mặt lãnh đạo huyện Phong Điền, ông Thái đề nghị các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác trẻ em từ huyện đến cơ sở, các cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em...cũng như tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được hưởng các quyền cơ bản ghi trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em có hiệu lực từ ngày 1/ 6/ 2017.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các em học sinh hiếu học cùng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.