Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phong phú hoạt động “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc”

(Dân sinh) - Từ nay đến hết 31/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 11 với chủ đề “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc” với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Cụ thể, hoạt động tháng 11 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Bahnar, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) đến từ 12 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày tại Làng.

Trong đó, có chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Hoa của đá”; Phối hợp với đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng tăng cường các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực mang hương vị vùng cao tại không gian các làng dân tộc. 

Trong đó điểm nhấn giới thiệu một số sản vật vùng cao Hà Giang và các loại sản vật địa phương liên quan tới hoa Tam giác mạch như rượu hoa Tam giác mạch, bánh hoa Tam giác mạch... 

Cùng với đó, trình diễn sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Làng bằng các nhạc cụ truyền thống, dân ca dân vũ, truyền dạy về nhạc cụ dân tộc truyền thống, các hoạt động trò chơi dân gian kết nối du khách và cộng đồng các dân tộc tăng cường tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết nhau cùng phát triển. 

Các hoạt động được sự kết hợp của những chủ thể văn hóa vùng đất Tây Nguyên sẽ mang đến cho du khách những cảm nhận về đất và người nơi đây.

Đáng chú ý, trưng bày giới thiệu ảnh “Sắc hồng cao nguyên”: Giới thiệu khoảng 30 - 40 bức ảnh về cao nguyên núi đá Hà Giang...

Điểm nhấn là chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2020 và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở do Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ VH-TT&DL chủ trì, phát động thực hiện.

Triển lãm ảnh với các chủ đề “90 năm một chặng đường vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và “Sắc màu di sản văn hóa tại “Ngôi nhà chung”.

Vườn cây Đại đoàn kết các dân tộc; Trình diễn không gian Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thêt của Việt Nam và giới thiệu ẩm thực dân gian Nam Bộ (giới thiệu các loại bánh mang đậm bản sắc ẩm thực Nam Bộ); 

Tọa đàm “Phát huy vai trò của người tiêu biểu trong khối xây dựng khối đại đoàn kết và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc; 

Hoạt động giao lưu văn hóa quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nghề truyền thống của một số tỉnh, thành phố; 

Hoạt động thể thao, thể thao quần chúng, thi đấu võ thuật cổ truyền và trình diễn xe mô tô của Câu lạc bộ mô tô Học viện Cảnh sát nhân dân; 

Hoạt động của cộng đồng các dân tộc (Sắc màu văn hóa dân tộc Chăm và tái hiện lễ hội Katê - Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận; Hoạt động của các cộng đồng thường xuyên; Ngày hội văn hóa các dân tộc các vùng miền Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và các hoạt động trải nghiệm của du khách).

Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt động hàng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.