Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phong phú nhiều hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2020

(Dân sinh) - Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ có chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, quy mô cấp quốc gia.

Lễ hội làng Sen khởi nguồn từ Liên hoan tiếng hát Làng Sen, được tổ chức nhân ngày sinh nhật Bác 19/5 hằng năm.

Theo Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội làng Sen toàn quốc năm 2020, lễ hội sẽ tổ chức với chủ đề "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", quy mô cấp quốc gia. Lễ hội gồm nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với quy mô tương xứng với sự kiện chính trị đặc biệt này.

Các hoạt động tại lễ hội được tổ chức mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam trên quê hương xứ Nghệ, tạo ấn tượng sâu sắc, thiêng liêng, thành kính, tiết kiệm và thiết thực.

Thời gian lễ hội diễn ra từ ngày 15-19.5.2020 tại TP Vinh, Nam Đàn; bên cạnh đó là các hoạt động VHNT tại các huyện, thị xã của Nghệ An. Hoạt động phần lễ gồm: Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác; Lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ và dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên; Khai mạc Lễ hội Làng Sen; Tổng kết Lễ hội làng Sen.

Hoạt động phần hội gồm các hoạt động: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn quốc; Tổ chức lưu diễn phục vụ nhân dân Nghệ An; Triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN"; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài Bác Hồ; Triển lãm không gian văn hóa nghệ thuật kết nối miền di sản; Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày giới thiệu sách về Bác Hồ; biên soạn Thư mục "Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969)- Cuộc đời và sự nghiệp";

Tổ chức Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; Hội nghị tổng kết 40 năm Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và Lễ hội làng Sen; Giải bóng chuyền và các hoạt động VHNT, TDTT của địa phương.