Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự cho 15 mẹ Việt Nam Anh Hùng TP.HCM

(Dân sinh) - Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 39 cho 15 mẹ VNAH thuộc 09 quận huyện TP.HCM.

Chiều 17/10, tại hội trường bảo tàng phụ nữ Nam Bộ TPHCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 39.

Thành ủy, HĐND- UBND - UB MTTQVN TPHCM Tổ chức lễ phong VNAH

Thành ủy, HĐND- UBND - UB MTTQVN TPHCM Tổ chức lễ phong tặng, truy tặng mẹ VNAH

Theo Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 1465/QĐ-CTN ngày 28/8/2019 Phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Anh Hùng" cho 1 cá nhân và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng" cho 14 cá nhân thuộc các quận 5, 6, quận Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh, Cần Giờ TP.HCM. Đây là các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự cho 15 mẹ Việt Nam Anh Hùng TP.HCM - Ảnh 2.

Mẹ Trần Thị Ba xúc động khi nhận danh hiệu vinh dự của

Trong đợt này, TP.HCM có một mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đó là mẹ  Trần Thị Ba, năm nay 94 tuổi ở phường 12, quận Gò Vấp.

Trước đó (8/2018)  nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018), Đảng ủy – Ban CHQS quận Gò Vấp phối hợp với Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN phường 12 và doanh nghiệp MV nhận phụng dưỡng đến cuối đời mẹ liệt sĩ Trần Thị Ba.

Mẹ Trần Thị Ba có chồng và con trai là liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn cảnh của mẹ rất khó khăn. Để tri ân những công lao to lớn của mẹ và gia đình, Đảng ủy – Ban CHQS quận đã nhận phụng dưỡng đến cuối đời mẹ Trần Thị Ba, qua đó thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận.