Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phóng viên thường trú ở Đồng Nai trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong chuỗi hoạt động nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023 ), sáng 8/6, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, các phóng viên thường trú tại tỉnh Đồng Nai đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập, mỗi suất 500 ngàn đồng từ số tiền đóng góp của chính các phóng viên.

Những học sinh nhận học bổng của các phóng viên thường trú tại Đồng Nai đều có chung một hoàn cảnh là rất khó khăn nhưng biết nỗ lực vươn lên trong học tập.

Chương trình trao học bổng của phóng viên thường trú nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, giúp học sinh nghèo vượt khó, nuôi dưỡng niềm đam mê, nối dài chặng đường học tập, mặc dù con đường đến trường của các em còn nhiều gian khó phía trước.

Điển hình, em Nguyễn Huỳnh Hoa Phượng rất hiếu học, nhà hộ nghèo, đông anh em. Hay em Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Huỳnh Nguyễn Minh Khương đều thuộc gia đình đông con.

Em Lê Chí Thuận mồ côi cha mẹ, ở với cậu mợ có 4 người con. Em Nguyễn Hoàng Bảo Long có ba mẹ li dị, sống với ông ngoại bị tật, bà ngoại lớn tuổi không có việc làm. Em Nguyễn Ngọc Bảo Thy có ba mất, mẹ làm công nhân nuôi hai chị em. Ba của em Huỳnh Thanh Hải không có việc làm ổn định, mẹ làm công nhân. Lư Quỳnh Kim Ngân có mẹ bị ung thư tử cung đang điều trị, gia đình khó khăn. Em Phan Huy Bằng, gia đình khó khăn, đông anh em, cha mẹ công việc không ổn định. Em Nguyễn Trần Thiên An bị tim bẩm sinh, ở với bà già yếu công việc bà không ổn định. Em Huỳnh Lê Kim Ngân mồ côi cha, mẹ làm công nhân nuôi hai anh em ăn học...

Các phóng viên thường trú tại Đồng Nai trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập ở xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Các phóng viên thường trú tại Đồng Nai trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập ở xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Việc trao học bổng của phóng viên thường trú góp phần tạo động lực cho các em vươn lên, nỗ lực phấn đấu vượt qua hoàn cảnh, đồng thời động viên, khích lệ về tinh thần, tạo cơ hội để các em vượt khó, vươn lên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

Đây là lần đầu tiên các phóng viên thường trú tại Đồng Nai tham gia đóng góp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập, không chỉ góp phần cùng địa phương thường trú thực hiện an sinh xã hội, kết hợp gắn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về cơ sở mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, thân ái giữa những đồng nghiệp các cơ quan báo chí thường trú và địa phương thường trú.