Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cụm công nghiệp tại Thừa Thiên Huế gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, kéo dài

(Dân sinh) - Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Thuỷ Phương (phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài trong suốt nhiều năm. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, các cơ quan chức năng vào cuộc nhưng đến nay sự việc chưa được xử lý dứt điểm.

Cụm công nghiệp Thuỷ Phương được thành lập vào tháng 1/2014 theo quyết định số 32/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụm công nghiệp này ưu tiên phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh các lĩnh vực như: sản xuất cơ khí, vật liệu xây dựng, điện tử, chế biến nông lâm sản và các ngành như mộc dân dụng, mỹ nghệ cao cấp, đan lát,... nhằm phát huy các ngành nghề truyền thống; phục vụ di dời các cơ sở sản xuất ra ngoài khu vực dân cư, đô thị và phát triển tập trung một số loại hình sản xuất công nghiệp có quy mô nhỏ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị  xã Hương Thủy. Tiền thân của nó là Cụm tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề Thuỷ Phương được thành lập từ tháng 10/2004.

Cụm công nghiệp Thuỷ Phương được thành lập vào tháng 1/2014 theo quyết định số 32/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụm công nghiệp này ưu tiên phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh các lĩnh vực như: sản xuất cơ khí, vật liệu xây dựng, điện tử, chế biến nông lâm sản và các ngành như mộc dân dụng, mỹ nghệ cao cấp, đan lát,... nhằm phát huy các ngành nghề truyền thống; phục vụ di dời các cơ sở sản xuất ra ngoài khu vực dân cư, đô thị và phát triển tập trung một số loại hình sản xuất công nghiệp có quy mô nhỏ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Tiền thân của nó là Cụm tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề Thuỷ Phương được thành lập từ tháng 10/2004.

Hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thì tại đây có nhiều doanh nghiệp đã tồn tại từ khi Cụm tiểu thủ công nghiệp và 
Làng nghề Thuỷ Phương ra đời, với công nghệ sản xuất lạc hậu, chưa bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thì tại đây có nhiều doanh nghiệp đã tồn tại từ khi Cụm tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề Thuỷ Phương ra đời, với công nghệ sản xuất lạc hậu, chưa bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Theo lãnh đạo địa phương, Cụm công nghiệp Thuỷ Phương hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; một số chủ doanh nghiệp còn ý thức kém trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo lãnh đạo địa phương, Cụm công nghiệp Thuỷ Phương hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; một số chủ doanh nghiệp còn ý thức kém trong công tác bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế giấy hiện vẫn đang áp dụng công nghệ của làng nghề từ xưa. Theo quan sát, các nhà xưởng của những doanh nghiệp này được xây dựng một cách sơ sài, nguồn nguyên vật liệu để vung vãi khắp nơi.

Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế giấy hiện vẫn đang áp dụng công nghệ của làng nghề từ xưa. Theo quan sát, các nhà xưởng của những doanh nghiệp này được xây dựng một cách sơ sài, nguồn nguyên vật liệu để vung vãi khắp nơi.

Theo người dân sống gần Cụm công nghiệp Thuỷ Phương, việc các doanh nghiệp dùng vải loại, vỏ trấu, củi và dầu thải loại để đốt, tái chế giấy đã gây ô nhiễm không khí, bụi nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Theo người dân sống gần Cụm công nghiệp Thuỷ Phương, việc các doanh nghiệp dùng vải loại, vỏ trấu, củi và dầu thải loại để đốt, tái chế giấy đã gây ô nhiễm không khí, bụi nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tự nhiên cũng gây rất nhiều hệ luỵ. Tìm hiểu mới đây của phóng viên báo Dân Sinh.

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tự nhiên cũng gây rất nhiều hệ luỵ. Tìm hiểu mới đây của phóng viên báo Dân Sinh.

Empty
Nguồn nước đen kịt, bốc mùi hôi thối từ Cụm công nghiệp Thuỷ Phương men theo các khe, cống rồi chảy vào dòng khe Ngang (hay còn gọi khe Đôi) rồi chảy về hồ nước Châu Sơn (phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ). Sau đó nguồn nước từ hồ Châu Sơn sẽ toả đi tưới tiêu cho các diện tích sản xuất nông nghiệp tại địa bàn thị xã Hương Thuỷ.

Nguồn nước đen kịt, bốc mùi hôi thối từ Cụm công nghiệp Thuỷ Phương men theo các khe, cống rồi chảy vào dòng khe Ngang (hay còn gọi khe Đôi) rồi chảy về hồ nước Châu Sơn (phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ). Sau đó nguồn nước từ hồ Châu Sơn sẽ toả đi tưới tiêu cho các diện tích sản xuất nông nghiệp tại địa bàn thị xã Hương Thuỷ.

Empty
Theo người dân sống dọc con suối, nguồn nước ô nhiễm kéo dài gần 20 năm qua, từ khi Bãi xử lý rác thải sinh hoạt Thuỷ Phương và Cụm công nghiệp Thuỷ Phương đi vào hoạt động đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của họ. Nước bẩn nhiễm vào đất sản xuất, ngấm vào giếng nước khiến người dân không thể sử dụng để sinh hoạt. Mùi hôi thối bốc lên, nhất là vào thời điểm mùa nắng nóng càng làm người dân thêm phần bất an, lo lắng cho sức khoẻ bản thân, gia đình.

Theo người dân sống dọc con suối, nguồn nước ô nhiễm kéo dài gần 20 năm qua, từ khi Bãi xử lý rác thải sinh hoạt Thuỷ Phương và Cụm công nghiệp Thuỷ Phương đi vào hoạt động đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của họ. Nước bẩn nhiễm vào đất sản xuất, ngấm vào giếng nước khiến người dân không thể sử dụng để sinh hoạt. Mùi hôi thối bốc lên, nhất là vào thời điểm mùa nắng nóng càng làm người dân thêm phần bất an, lo lắng cho sức khoẻ bản thân, gia đình.

Ngoài nước bẩn, khói bụi từ khu nhà máy tái chế giấy, việc các nhà máy tái chế rác thải nhựa, chế biến mắm hoạt động theo kiểu bất chấp môi trường xung quanh cũng tồn tại ở Cụm công nghiệp Thuỷ phương.

Ngoài nước bẩn, khói bụi từ khu nhà máy tái chế giấy, việc các nhà máy tái chế rác thải nhựa, chế biến mắm hoạt động theo kiểu bất chấp môi trường xung quanh cũng tồn tại ở Cụm công nghiệp Thuỷ phương.

Theo lãnh đạo một trung tâm đào tạo đóng gần Cụm công nghiệp Thuỷ Phương, việc các nhà máy tái chế giấy, thu gom, cuốn ép, tái chế rác thải nhựa, chế biến nước mắm,... thực hiện nhiều công đoạn ở ngoài trời, không che chắn đã tác động lớn đến hoạt động của đơn vị, nhất là sức khoẻ của cán bộ, công nhân viên. Trong ảnh là bãi thải phía sau của Nhà máy sản xuất ống nhựa của DNTN nhựa Thuỳ Dương ở Cụm công nghiệp Thuỷ Phương.

Theo lãnh đạo một trung tâm đào tạo đóng gần Cụm công nghiệp Thuỷ Phương, việc các nhà máy tái chế giấy, thu gom, cuốn ép, tái chế rác thải nhựa, chế biến nước mắm,... thực hiện nhiều công đoạn ở ngoài trời, không che chắn đã tác động lớn đến hoạt động của đơn vị, nhất là sức khoẻ của cán bộ, công nhân viên. Trong ảnh là bãi thải phía sau của Nhà máy sản xuất ống nhựa của DNTN nhựa Thuỳ Dương ở Cụm công nghiệp Thuỷ Phương.

Empty
Thực trạng xâm hại môi trường tự nhiên xảy ra phổ biến, đa dạng tại Cụm công nghiệp Thuỷ Phương.

Thực trạng xâm hại môi trường tự nhiên xảy ra phổ biến, đa dạng tại Cụm công nghiệp Thuỷ Phương.

Được biết, từ năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa một số cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Thủy Phương vào diện giám sát đặc biệt về môi trường. Qua quá trình giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra những nội dung còn thiếu, không phù hợp quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đã lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cấp có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Thủy Phương vẫn không được bảo đảm.

Được biết, từ năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa một số cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Thủy Phương vào diện giám sát đặc biệt về môi trường. Qua quá trình giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra những nội dung còn thiếu, không phù hợp quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đã lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cấp có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Thủy Phương vẫn không được bảo đảm.

Năm 2020, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và chỉ ra nhiều thiếu sót trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Thuỷ Phương, nhất là các doanh nghiệp tái chế giấy, phế liệu như: Công ty TNHH MTV sản xuất giấy Huy Tiến, Công ty TNHH Trọng Vương, Công ty TNHH Hà Xuyên, Công ty Trường Thắng Phát Group,...

Năm 2020, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và chỉ ra nhiều thiếu sót trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Thuỷ Phương, nhất là các doanh nghiệp tái chế giấy, phế liệu như: Công ty TNHH MTV sản xuất giấy Huy Tiến, Công ty TNHH Trọng Vương, Công ty TNHH Hà Xuyên, Công ty Trường Thắng Phát Group,...

Trả lời phóng viên tại buổi giao ban báo chí mới đây, ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm các vấn đề mà báo chí phản ánh. Trong khi đó, ông Đặng Phước Bình - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối với các doanh nghiệp có vi phạm đã được chỉ ra, Sở đang phối hợp với UBND thị xã Hương Thuỷ, các ngành liên quan để tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Trả lời phóng viên tại buổi giao ban báo chí mới đây, ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm các vấn đề mà báo chí phản ánh. Trong khi đó, ông Đặng Phước Bình - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối với các doanh nghiệp có vi phạm đã được chỉ ra, Sở đang phối hợp với UBND thị xã Hương Thuỷ, các ngành liên quan để tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi nhận được phản ánh của phóng viên cũng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi nhận được phản ánh của phóng viên cũng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm.

Thừa Thiên Huế đang trong tiến trình phấn đấu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Tỉnh cũng có chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xanh, với quan điểm nhất quán là luôn đặt vấn đề môi trường lên trên hết. Mong rằng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, bảo đảm đưa toàn tỉnh đi đúng định hướng, đồng thời bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ, tính mạng của người dân.

Thừa Thiên Huế đang trong tiến trình phấn đấu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Tỉnh cũng có chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xanh, với quan điểm nhất quán là luôn đặt vấn đề môi trường lên trên hết. Mong rằng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, bảo đảm đưa toàn tỉnh đi đúng định hướng, đồng thời bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ, tính mạng của người dân.