Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đặc sắc Lễ rước kiệu, Tế lễ tại Hội Phết Hiền Quan

Trong hai ngày 12-13 tháng Giêng, Hội Phết Hiền Quan được tổ chức tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Đây là Lễ hội nhằm tôn vinh công lao và tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa- một nữ tướng có công chiêu mộ binh sĩ, xả thân giúp Hai Bà Trưng đánh giặc Hán. Thắng trận, đất nước thái bình, bà xin về làng Song Quan (nay là xã Hiền Quan) tiếp tục tu hành và dạy nhân dân làm ăn, sinh sống.

Hội Phết Hiền Quan năm 2023 chính thức diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 3/2 (tức từ ngày 12 đến ngày 13 tháng riêng).

Hội Phết Hiền Quan năm 2023 chính thức diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 3/2 (tức từ ngày 12 đến ngày 13 tháng riêng).

Lễ rước được thực hiện từ Đình làng về Đền thờ Thiệu Hoa tướng quân

Lễ rước được thực hiện từ Đình làng về Đền thờ Thiệu Hoa tướng quân

Những người được chọn trong nghi lễ rước kiệu là những nam thanh, nữ tú còn trẻ, có sức khỏe tốt

Những người được chọn trong nghi lễ rước kiệu là những nam thanh, nữ tú còn trẻ, có sức khỏe tốt

Những người được chọn trong nghi lễ rước kiệu là những nam thanh, nữ tú còn trẻ, có sức khỏe tốt

Những người được chọn trong nghi lễ rước kiệu là những nam thanh, nữ tú còn trẻ, có sức khỏe tốt

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Lễ rước được thực hiện từ Đình làng về Đền thờ Thiệu Hoa tướng quân

Lễ rước được thực hiện từ Đình làng về Đền thờ Thiệu Hoa tướng quân

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Sau nghi lễ Rước kiệu là phần Tế lễ. Công tác chuẩn bị cho nghi thức Tế lễ được thực hiện một cách trang nghiêm, những người tham gia việc chuẩn bị cho nghi thức này, từ việc trải các tấm thảm phải là các cụ cao tuổi trong làng, năm vừa qua trong nhà không vướng bụi...

Năm nay, do một số lý do mà phần hội Đánh phết không được thực hiện. Những quả Phết là vật phẩm linh thiêng được dân làng chuẩn bị từ năm trước và được Ban bàn thượng làm lễ cúng tế sau đó cất giữ tại Hậu cung Đình làng chờ đến ngày 11 tháng giêng rước ra Đền để cầu cúng rồi giao cho ông Tiên Chỉ ( là người được tôn là con trưởng bà Thiệu Hoa).

Năm nay, do một số lý do mà phần hội Đánh phết không được thực hiện. Những quả Phết là vật phẩm linh thiêng được dân làng chuẩn bị từ năm trước và được Ban bàn thượng làm lễ cúng tế sau đó cất giữ tại Hậu cung Đình làng chờ đến ngày 11 tháng giêng rước ra Đền để cầu cúng rồi giao cho ông Tiên Chỉ ( là người được tôn là con trưởng bà Thiệu Hoa).

Empty
Empty
Năm nay, do một số lý do mà phần hội Đánh phết không được thực hiện. Những quả Phết là vật phẩm linh thiêng được dân làng chuẩn bị từ năm trước và được Ban bàn thượng làm lễ cúng tế sau đó cất giữ tại Hậu cung Đình làng chờ đến ngày 11 tháng giêng rước ra Đền để cầu cúng rồi giao cho ông Tiên Chỉ ( là người được tôn là con trưởng bà Thiệu Hoa).

Năm nay, do một số lý do mà phần hội Đánh phết không được thực hiện. Những quả Phết là vật phẩm linh thiêng được dân làng chuẩn bị từ năm trước và được Ban bàn thượng làm lễ cúng tế sau đó cất giữ tại Hậu cung Đình làng chờ đến ngày 11 tháng giêng rước ra Đền để cầu cúng rồi giao cho ông Tiên Chỉ ( là người được tôn là con trưởng bà Thiệu Hoa).

Ông Tiên Chỉ, Chủ tế là người được coi như là con trưởng bà Thiệu Hoa

Ông Tiên Chỉ, Chủ tế là người được coi như là con trưởng bà Thiệu Hoa

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
 
Hội Phết Hiền Quan năm nào cũng thu hút đông đảo du khách thập phương và bà con dân làng tham dự

Hội Phết Hiền Quan năm nào cũng thu hút đông đảo du khách thập phương và bà con dân làng tham dự

Hội Phết Hiền Quan năm nào cũng thu hút đông đảo du khách thập phương và bà con dân làng tham dự

Hội Phết Hiền Quan năm nào cũng thu hút đông đảo du khách thập phương và bà con dân làng tham dự