Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phụ nữ thông minh nên nắm được 3 bí quyết "bơ" đàn ông: Đừng dễ dàng cho họ những điều này thì họ sẽ càng mê mệt bạn

Nhiều phụ nữ thất bại trong tình yêu và hôn nhân bởi không nắm được suy nghĩ đàn ông. Hãy "đọc vị" họ một chút nhé!

Trong tình yêu, nhiều người cho rằng cứ hết lòng đối xử, dốc hết ruột gan thì đàn ông sẽ thấu hiểu cho tình cảm của mình. Ấy vậy nhưng có rất nhiều câu chuyện, chỉ vì biết người phụ nữ dành cho mình nhiều tình cảm, đàn ông lại càng làm cao, không để ý nhiều đến họ.

Với đàn ông, phụ nữ nên học cách “bơ”. Đôi khi, sự lạnh nhạt, như gàn như xa của phụ nữ mới là điều khiến chàng ta mê mệt, không dứt ra nổi.

Một người phụ nữ thông minh cần biết cách giữ cân bằng trong mối quan hệ để bản thân mình không lép vế và thua thiệt. Dưới đây là 3 điều phụ nữ càng kiểm soát được thì đàn ông sẽ càng yêu họ hơn.

Thời gian của phụ nữ

Một mối quan hệ hoàn hảo cần sự đồng hành. Điều này chẳng cần bàn cãi. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa cả hai người phải ở bên nhau mọi lúc, mọi nơi.

Khi phụ nữ yêu đàn ông, cô ấy sẽ muốn gắn bó với anh ta cả ngày, bất kể anh ta đi đâu, cô cũng muốn đi theo. Trong trái tim cô lúc đó, anh ta là quan trọng nhất, mối bận tâm duy nhất. Trên thực tế, đó lại là tín hiệu khá nguy hiểm. Có lẽ, người đàn ông có thể tận hưởng tình yêu như thế ban đầu nhưng sau một thời gian, anh ta sẽ cảm thấy phụ nữ chẳng có gì bí ẩn nữa.

Phụ nữ thông minh nên nắm được ba bí quyết “bơ” đàn ông, càng không dành cho họ những điều này, đàn ông càng mê mệt - Ảnh 1.

Phụ nữ nên hiểu rằng càng ít cho đàn ông thời gian, đàn ông càng yêu họ. Do đó, ngay cả khi yêu tha thiết một người, phụ nữ thông minh vẫn dành thời gian để làm những gì họ thích thay vì bỏ hết tất cả vì người đàn ông duy nhất.

Sự phụ thuộc của phụ nữ

Phụ nữ thông minh hiểu rằng họ càng độc lập, càng ít phụ thuộc vào đàn ông thì càng được trân trọng. Để bản thân được công bằng hơn trong một mối quan hệ, phụ nữ phải duy trì sự độc lập của họ. Đừng phụ thuộc vào đàn ông trong tất cả mọi thứ.

Đàn ông sẽ lắng nghe bạn khi họ yêu bạn nhưng nếu họ không đủ yêu bạn nhiều thì sao?

Nếu một phụ nữ muốn đàn ông yêu bạn mọi lúc, hãy giữ khoảng cách thích hợp. Đừng bao giờ chỉ theo dõi đàn ông cả ngày, họ muốn gì cũng làm theo. Bạn cần xây dựng không gian độc lập và bí ẩn của riêng mình.

Phụ nữ thông minh nên nắm được ba bí quyết “bơ” đàn ông, càng không dành cho họ những điều này, đàn ông càng mê mệt - Ảnh 2.

Hơn nữa, bạn cũng nên độc lập cả trên phương diện tài chính. Hãy làm cho anh ta tin rằng nếu bạn rời bỏ anh ta thì cuộc sống của bạn vẫn tuyệt vời, chẳng có gì xáo trộn hết cả.

Tất cả các quyết định của phụ nữ

Nhiều người phụ nữ luôn cảm thấy bản thân cần phải ngoan ngoãn hơn trong mắt đàn ông. Họ cho rằng, đàn ông chỉ yêu mến và thích thú những người ngoan ngoãn, biết nghe lời và biết cách thu vén cho hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, họ nhầm lẫn điều đó với việc đưa ra các quyết định cá nhân.

Phụ nữ thông minh nên nắm được ba bí quyết “bơ” đàn ông, càng không dành cho họ những điều này, đàn ông càng mê mệt - Ảnh 3.

Thời đại bây giờ, đàn ông thích phụ nữ thông minh, tự chủ và đương nhiên, cũng tự biết cách đưa ra những quyết định đối với cuộc sống của mình. Khi còn yêu nhau, việc có một người phụ nữ có thể đưa ra quyết định khiến đàn ông lại càng chú ý đến họ hơn nữa. Đến lúc kết hôn, một người vợ khôn ngoan, biết cách tự chủ trương và có thể đưa ra các ý kiến xung quanh vấn đề trong cuộc sống thì còn gì bằng.

Phụ nữ hãy nhớ đừng bao giờ để đàn ông quyết định tất cả mọi việc cho mình. Hãy mạnh dạn hơn, tự chủ trương và thể hiện sự độc lập của mình đi nhé.

Trong một mối quan hệ, nhiều phụ nữ bày tỏ rằng họ muốn trao cho người đàn ông ấy cả trái tim, muốn dựa dẫm cả đời. Để giữ được hạnh phúc, họ sẵn sàng trao cho đàn ông quyền chủ động, bản thân mình lui về phía sau. Điều này thật sự không khôn ngoan đâu.

Do đó, là phụ nữ bạn cần kiểm soát bản thân một cách đúng đắn nhất cũng như đừng bao giờ quá phụ thuộc vào đàn ông. Người phụ nữ khó nắm bắt, không thể kiểm soát, có chủ kiến, có suy nghĩ luôn khiến đàn ông "mê mệt"!