Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phụ nữ TP.Cần Thơ đồng hành cùng vượt qua đại dịch Covid-19

Sáng ngày 7/3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP.Cần Thơ tổ chức chương trình Tọa đàm họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8/3, với chủ đề “Phụ nữ đồng hành cùng vượt qua đại dịch Covid-19”.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống của người dân, đặc biệt là dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ 4, thành phố Cần Thơ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, phụ nữ thành phố Cần Thơ đã luôn đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố cũng như các chị cũng đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương đều có nhiều đóng góp tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của phụ nữ và được xã hội ghi nhận và có sức lay chuyển mạnh mẽ đối với nhận thức và hành động của xã hội trong thực hiện bình đẳng giới.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP.Cần Thơ tổ chức chương trình Tọa đàm họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8/3, với chủ đề “Phụ nữ đồng hành cùng vượt qua đại dịch Covid-19”.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP.Cần Thơ tổ chức chương trình Tọa đàm họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8/3, với chủ đề “Phụ nữ đồng hành cùng vượt qua đại dịch Covid-19”.

Tại buổi tọa đàm, bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ chia sẻ, thời gian qua, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân thành phố đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức nhiều hoạt động, lan tỏa nhiều mô hình, nhiều cách làm hay với sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân, mọi lứa tuổi cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19, như:

Ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19; Tham gia tình nguyện viên; Phục vụ bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu vực phong tỏa; Siêu thị 0 đồng; Đi chợ hộ; Bếp ăn yêu thương; Suất ăn nghĩa tình; Chuyến xe Dân vận; Giải cứu nông sản; Hỗ trợ lương thực, thực phẩm,… tất cả đã tô đậm, lan tỏa thông điệp “Cần Thơ chung tay phòng, chống dịch COVID-19”, trong đó nổi bật hình ảnh người phụ nữ Tây Đô anh hùng trong thời bình, quyết liệt chống giặc COVID-19 và nhiều hoạt động khác với kinh phí hơn 15 tỷ đồng đã góp phần không nhỏ cùng thành phố chống dịch COVID-19.

Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã luôn đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố cũng như các chị cũng đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương đều có nhiều đóng góp tích cực.

Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã luôn đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố cũng như các chị cũng đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương đều có nhiều đóng góp tích cực.

Tiếp đến là các nữ ngành y, sinh viên nữ các trường học trên địa bàn tp Cần Thơ đã xông pha trực tiếp tuyến đầu chống dịch, hy sinh hạnh phúc riêng để tham gia chống dịch; ngoài ra, còn có nhiều cụ bà, nhiều chị đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, nhiều em gái là con duy nhất, nhiều bé gái duy nhất trong gia đình,… đã  có nhều đóng góp cùng TP đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Hậu quả của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, nhiều người đã tử vong do COVID-19, hiện nay tp đã tổng hợp danh sách 59 trẻ mồ côi mất cha, mẹ do COVID-19. Các quận, huyện đang tiếp tục rà soát lập danh sách. Các trẻ được Trung ương, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các mạnh thường quân hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các em (hỗ trợ nhà ở, tặng học bổng, trao sổ tiết kiệm, mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng bạn đến trường,…) đã phần nào chia sẻ nỗi đau mất cha, mẹ cùng các trẻ. Tính đến nay, mỗi bé mồ côi được hỗ trợ ít nhất là 5 triệu đồng tiền mặt.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo bà Xuân Mai, ngoài ra, phụ nữ đóng góp khá tốt trong thực hiện an sinh xã hội, nhất là cùng thành phố chi hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn, lao động nghèo theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Nghị quyết số 52 của HĐND tp Cần Thơ. Tính đến ngày 01/3/2022, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 700.000 lượt người với kinh phí gần 1.330 tỷ đồng. Thành phố hỗ trợ người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người). Các quận, huyện đã phê duyệt hỗ trợ 23.460 người với kinh phí 11 tỷ 730 triệu đồng.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Thực Hiện – PCT UB TP.Cần Thơ nhấn mạnh: “Tôi biểu dương sự chung tay đồng thuận của xã hội, sự dấn thân của những tấm gương sáng tiêu biểu vì cộng đồng của cán bộ lực lượng y Bác sĩ, của lực lượng Công an, quân đội, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhân dân và cả hệ thống chính trị đóng góp cho công tác an sinh xã hội, cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, những chuyển biến nhận thức tích cực từ cuộc sống, bài học rút ra sau khi trãi qua thời gian thách thức khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống xã hội”.

Nhiều chính sách an sinh xã hội đồng hành cùng người dân.

Nhiều chính sách an sinh xã hội đồng hành cùng người dân.

Trong thời gian tới, đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và quận, huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức về giới và ý thức, trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố.  

Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo, cán bộ nữ trong diện quy hoạch, nữ Đại biểu HĐND các cấp và cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố và Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị. Và tiếp tục duy trì và tổ chức nhân rộng các Mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới", ông Nguyễn Thực Hiện nói.