Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Quốc lên kịch bản mới ứng phó với dịch, nhiều người đi khám sức khoẻ sau ca nhiễm Covid -19 thứ 54

Hiện tại, có hàng chục trường hợp tại Phú Quốc được cho là tiếp xúc với bệnh nhân thứ 54 nhiễm Covid-19 đã đến đăng ký với ngành y tế để được cách ly theo quy định

Nhiều người ở Phú Quốc đi khám sức khoẻ sau ca nhiễm Covid – 19 thứ 54 - Ảnh 1.

Phú Quốc đề nghị tạm ngưng đón khách du lịch người nước ngoài ra đảo. Nguồn: Tiền Phong

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang nâng cấp mức cảnh báo về công tác phòng ngừa dịch Covid-19 sau khi bệnh nhân thứ 54 được xác định đã đến lưu trú nhiều ngày ở khách sạn tại huyện đảo này.

Theo đó, vào ngày 9/3, bệnh nhân thứ 54 này cùng vợ đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence (xã Dương Tơ). Đến ngày 13/3, cả 2 về lại TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH1524 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và 4.

Khoảng 16 giờ ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính. Ngay sau khi biết được thông tin này, trong sáng 15/3, ngành chức năng ở huyện Phú Quốc đã thực hiện phong tỏa khách sạn mà 2 vị khách này lưu trú và thực hiện cách ly tại chỗ đối với toàn bộ nhân viên của khách sạn.

Theo báo Tiền Phong, qua công tác rà soát của cơ quan chức năng, có 210 người tiếp xúc với bệnh nhân số 54 trên chuyến bay QH 1521 từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc lúc 14h10 phút ngày 9/3 và chuyến bay QH 1524 từ Phú Quốc về TP.Hồ Chí Minh lúc 21h22 phút ngày 13/3.

Theo đó, có 85 người trên chuyến bay QH 1521; 81 ngươi tiếp xúc trên chuyến bay QH 1524; 32 người tại khách sạn ở Phú Quốc nơi du khách này lưu trú và 12 người là nhân viên sân bay, công an cửa khẩu.

"Đã xác định được ít nhất 210 người tiếp xúc với bệnh nhân số 54, chúng tôi đã đưa được 70 người đi cách ly, và đang tiếp rà soát tục đưa số người còn lại vào cách ly. Nhưng hiện có thể nhiều người trong số này đã đi đến những địa phương khác", báo Tiền Phong dẫn lời Giám đốc Trung tâm Y Tế huyện Phú Quốc cho biết.

"Phú Quốc cũng đã lên kịch bản mới về ứng phó với trường hợp lây nhiễm để xây dựng bệnh viện dã chiến khoảng 1.000 giường tại doanh trại quân đội và ở một số cơ sở lưu trú trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi yêu cầu ngành chức năng và các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân ý thức tự bảo vệ mình, tố giác các trường hợp che giấu thông tin, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nhân khẩu. Giao cho công an cửa khẩu, lãnh đạo sân bay khẩn trương điều tra toàn bộ số người đã cùng đi với 2 du khách này trên 2 chuyến bay đến và rời Phú Quốc, không sót một ai"- Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc khẳng định.

UBND huyện Phú Quốc cũng đề nghị Phòng Kinh tế huyện này ban hành văn bản tạm dừng có thời hạn hoạt động của chợ đêm Phú Quốc, karaoke, massage, các điểm tụ tập đông người để kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, đề nghị ngành y tế nhanh chóng xét nghiệm và sớm có kết quả đối với vợ của một cán bộ UBND huyện Phú Quốc vì đã cùng đi chung chuyến bay với du khách bị nhiễm Covid-19 thứ 54.

"Bản thân tôi cùng hơn 50 cán bộ khác cũng đã vào Rạch Giá để khám sức khỏe vì vị cán bộ UBND huyện này đã dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND huyện vào ngày 12/3", ông Huỳnh xác nhận.