Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Quốc: Phát hiện vụ khai thác cát trái phép

(Dân sinh) - Tổ công tác liên ngành huyện Phú Quốc vừa phát hiện và lập biên bản một trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Theo đó, ngày 11/6, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc và Chính quyền xã Dương Tơ) đã phát hiện và lập biên bản đối với ông Hồ Hoàng Phương (33 tuổi, ngụ Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông Phương đang khai thác cát từ biển tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ gom thành đống với phương tiện là 1 xe cuốc hiệu Komatsu loại 07. Lượng cát đã cuốc tại thời điểm tổ công tác phát hiện là 50m3.

Cũng tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện có 1 máy bơm và khoảng 120m ống nhựa đường kính 140mm.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, ông Phương cho biết đang làm thuê cho ông Nguyễn Hà Trung (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ) từ tháng 2/2020 đến nay với tiền công 9 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của ông Phương là dùng xe cuốc để cuốc cát từ biển lên gom lại thành đống để cho ông Đỗ Minh Cảnh (Thị trấn Dương Đông) điều khiển máy bơm bơm lượng cát này lên san lấp mặt bằng 1 dự án.

Ông Phương khai nhận thêm, việc cuốc cát này từ tháng 2/2020 nhưng không liên tục, lượng cát đã cuốc là bao nhiêu cũng không rõ, riêng trong ngày 11/6 khi đang cuốc được khoảng 50m3 thì bị phát hiện.

"Toàn bộ việc này đều thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Hà Trung, xe cuốc và máy bơm cũng của ông Trung, việc khai thác có thủ tục giấy tờ gì không thì ông Phương không rõ. Hiện tại ông Trung đang đi TP.HCM nên không có mặt ở hiện trường", ông Phương trình bày.

Hiện, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đo đạc xác định vị trí, lượng cát đã khai thác và mời các đối tượng có liên quan về công an xã Dương Tơ để tiếp tục làm rõ vụ việc.