Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Thọ: Thu giữ lô nước rửa tay, lọ xịt sát khuẩn không rõ nguồn gốc

Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Tiên Cát và phát hiện nhiều lọ xịt sát khuẩn, nước rửa tay và khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, kiểm tra cơ sở của bà Nguyễn Thị Thu Thảo (ở tổ 8, phố Gát, phường Tiên Cát), lực lượng công an phát hiện trên 1 nghìn lọ xịt sát khuẩn mang nhãn hiệu Nha đam, Nanô loại 100ml và hàng trăm chai nước rửa tay mang nhãn hiệu Amy.

Theo khai nhận của chủ cơ sở, các sản phẩm trên được mua tại thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) sau đó mang về dán nhãn và bán ra thị trường. Trung bình mỗi lọ xịt sát khuẩn, chị Thảo thu lời từ 2 đến 5 nghìn đồng.

Cũng tại cơ sở này, cơ quan công an còn phát hiện, tạm giữ trên 50 chiếc khẩu trang vải.

Trước đó, Công an TP Việt Trì cũng kiểm tra xe ô tô mang biển số 29H 128.04, do Trần Anh Vũ (SN 1989, ở Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển và phát hiện 500 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thống kê, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Công an TP Việt Trì đã phát hiện, tạm giữ gần 2 nghìn chai nước rửa tay và xịt sát khuẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an TP Việt Trì đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và đang khẩn trương thu hồi những sản phẩm đã bán ra thị trường.