Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên cho học sinh nghỉ học, sơ tán dân vùng xung yếu

Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện, thông báo, hướng dẫn cho các chủ tàu hướng di chuyển của bão để chủ động ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn; tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết, không liên quan đến công tác phòng chống bão, mưa lũ sau bão.

Khoảng ngày 12/11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành bão số 13 năm nay. Đây là cơn bão mạnh, cường độ có khả năng đạt cấp 12-13 , giật cấp 15 trên Biển Đông. Tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, nhiều khả năng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Trung và Nam Trung Bộ trong hai ngày 14 và 15/11.

Trong khi đó, do hoàn lưu mây bão rộng đã bắt đầu chờm vào đất liền nên từ chiều tối 9/11, thời tiết miền Trung đã bắt đầu chịu tác động của cơn bão số 12.

Lúc 16h ngày 9/11, tâm bão cách bờ biển Bình Định - Ninh Thuận khoảng 230km. Đến 4h ngày 10/11, tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển các tỉnh này, cường độ bão sẽ mạnh thêm lên cấp 9, giật cấp 12. Sau đó, bão đi vào đất liền Bình Định - Ninh Thuận rồi suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên.

Từ đêm 9/11, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4-6m. Các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Quảng Ngãi, Ninh Thuận đề phòng gió giật cấp 6-7. Ngoài gió mạnh, bão cũng gây ra một đợt mưa lũ trong 3 ngày tới. Ngày 9/11, UBND tỉnh Phú Yên ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 12.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão trên địa bàn; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt.

Phú Yên cho học sinh nghỉ học, sơ tán dân vùng xung yếu  - Ảnh 1.

Phú Yên cho học sinh nghỉ học, sơ tán dân khỏi vùng xung yếu

Đồng thời, các địa phương tổ chức lực lượng rà soát các khu dân cư vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm tràn; cắm biển báo, cấm, bố trí lực lượng chốt chặn để người dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại.

Để chủ động ứng phó với bão số 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho phép học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học ngày 10/11. Trường hợp bão số 12 gây ngập lụt, sạt lở mất an toàn, lãnh đạo các trường chủ động tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn; có phương án bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học, duy trì lực lượng ứng trực tại cơ quan đơn vị 24/24.

Trước đó, sáng 9/11, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành lệnh cấm biển.