Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Quan tâm thăm hỏi, chăm sóc đối tượng chính sách

(Dân sinh) - Theo Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay, công tác thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục được lãnh đạo tỉnh và các địa phương tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ ưu đãi đối với người có công, giải quyết chế độ theo các Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cho các đối tượng chính sách và quan tâm thăm hỏi, chăm sóc đời sống gia đình người có công.

Trong quý I/2010, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ 148 hồ sơ các loại cho người có công và gia đình chính sách. Phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình đối với người có công với cách mạng năm 2020 cho các địa phương. Sở đã tham mưu UBND tỉnh phát động phong trào vận động 1 ngày lương đóng góp "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" tỉnh để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ cho công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ năm 2020, tổng số tiền 11 tỷ đồng. Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu dự án xây dựng Đền thờ liệt sĩ tỉnh Phú Yên.

Công tác chăm sóc các đối tượng chính sách trong tỉnh được thực hiện đầy đủ qua chi trả trợ cấp tháng 1 và 2/2020 cho gần 11.300 đối tượng hưởng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngoài phần quà của Chủ tịch Nước tặng 21.186 suất, với tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng; các cấp đã trích ngân sách tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách với tổng kinh phí gần 14,8 tỷ đồng, trong đó quà của tỉnh gần 11,1 tỷ đồng và các huyện, thị xã, thành phố hơn 3,7 tỷ đồng. Các xã, phường còn dành cho đối tượng một phần quà theo khả năng của từng đơn vị, đối tượng phấn khởi vui xuân đón tết. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương tổ chức tu tảo các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sĩ khang trang, sạch đẹp, lên lịch và tổ chức các đoàn thăm viếng, đặt vòng hoa trong dịp Tết. Cán bộ Sở chủ động đi các địa phương để thẩm định nhà ở của người có công bị hư hỏng, có nhu cầu xây dựng, sửa chữa để Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh hỗ trợ.

Phú Yên: Quan tâm thăm hỏi, chăm sóc đối tượng chính sách - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Thành ủy Tuy Hòa thăm hỏi sức khỏe Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Cượng - Ảnh: HÀ MY

Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975-01/4/2020) và 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Sở đã tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có công trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự tri ân và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc đối người có công, gia đình chính sách trong tỉnh. Tỉnh trích ngân sách để tặng 90 phần quà cho 90 Mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Tại huyện Tây Hòa và thành phố Tuy Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt và đại diện lãnh đạo các ban ngành, địa phương đã đến thăm, tặng quà cho 8 Mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại huyện Tuy An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Đại Dương và các đại biểu đã đến thăm, tặng quà 7 Mẹ Việt Nam anh hùng là các mẹ: Hồ Thị Bốn, Lê Thị Sàng (xã An Thạch); Nguyễn Thị Khiết, Nguyễn Thị Kia (xã An Ninh Đông); Võ Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Mạy, Nguyễn Thị Thìn (xã An Ninh Tây); tặng mỗi mẹ 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Đại Dương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp giải phóng tỉnh nhà. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền của tỉnh Phú Yên mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là gương sáng, động viên con cháu ra sức học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Phú Yên: Quan tâm thăm hỏi, chăm sóc đối tượng chính sách - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và địa phương, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mong muốn lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, đưa Phú Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, để góp phần cùng cả nước nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh đã trao số tiền 5 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trung tá Hồ Đắc Thạnh nói: "Tôi luôn tâm niệm còn sống ngày nào sẽ còn phấn đấu và cống hiến cho quê hương ngày đó. Tôi muốn nhắn nhủ đến cán bộ, đảng viên và người dân rằng nếu yêu nước, sống có trách nhiệm, hãy cùng nâng cao ý thức và hành động, không đi ra ngoài nếu không cần thiết, cùng chung tay kiểm soát và đẩy lùi thành công dịch bệnh COVID-19".