Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Tổ chức Lễ Phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới"

(Dân sinh) - Sáng ngày 15/11/2019, tại thành phố Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề " Chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em". Đông đảo các đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành, hội đoàn thể, địa phương đến tham dự và hưởng ứng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chia sẻ: Bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em là sự vi phạm quyền tự do và nhân phẩm con người, vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ, làm xói mòn đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Việc ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi nạn bạo lực chống lại phụ nữ đang là mối quan tâm của tất cả các quốc gia. 

Phú Yên: Tổ chức Lễ Phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" - Ảnh 1.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại buổi lễ

Trong nhiều diễn đàn quốc tế, vấn đề bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em được Chính phủ các nước nhìn nhận như một sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với nhân phẩm con người, là sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản về quyền bình đẳng và phẩm giá con người được quy định trong Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

Tại Phú Yên, từ năm 2015 đến nay đã phát hiện 850 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 118 vụ bạo lực gia đình liên quan đến trẻ em chủ yếu là bạo lực về thể xác, 83 trường hợp trẻ em gái bị xâm hại tình dục. Riêng các tháng đầu năm 2019, phát hiện 11 trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại, trong đó 8 trường hợp bị xâm hại tình dục. 

Phú Yên: Tổ chức Lễ Phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, TP.Tuy Hòa thả bong bóng gửi thông điệp " Chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em"

 Chính vì vậy, tại buổi Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện các hoạt động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Hãy để thông điệp " Chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em" là phương châm hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.