Quay lại Dân trí
Dân Sinh

PSG chính thức trói chặt "tân binh tin đồn" của Arsenal

Layvin Kurzawa, người từng được đồn đoán sẽ gia nhập Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do đã chính thức gia hạn hợp đồng với PSG.


Ở kì chuyển nhượng mùa đông vừa qua, một số nguồn tin tại Pháp khẳng định Arsenal đã thuyết phục thành công Layvin Kurzawa đầu quân cho họ sau khi cầu thủ này hết hợp đồng với PSG vào ngày 30/6. Hậu vệ trái người Pháp không phải sự lựa chọn ưu tiên của HLV Thomas Tuchel ở sân Parc des Princes nhưng sau gần nửa năm, đặc biệt là với ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, mọi thứ đã đảo chiều.

PSG chính thức trói chặt ‘tân binh tin đồn’ của Arsenal - Ảnh 1.

Sau khi thông báo chia tay Edinson Cavani, Thiago Silva (ở lại đến hết mùa) và Thomas Meunier (đã gia nhập Dortmund) vì hết hợp đồng, PSG không muốn tiếp tục mất thêm cầu thủ thuộc biên chế đội một. Do vậy, họ đã tích cực thuyết phục Kurzawa kí giao kèo mới trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Cuối cùng, PSG đã giữ chân thành công Kurzawa, tránh cảnh mất trắng ngôi sao này sau ngày 30/6. Trên trang chủ CLB, nhà vô địch tuyệt đối của Ligue 1 xác nhận cựu cầu thủ Monaco đã đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, tức đến hết tháng 6/2024. 

Kurzawa gia nhập PSG từ Monaco vào hè 2015 với mức phí rơi vào khoảng 23 triệu euro. Cầu thủ có mẹ là người Ba Lan này sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng 9 tới đây và vẫn được đánh giá là một hậu vệ trái chất lượng, đặc biệt là trong khâu hỗ trợ tấn công. 5 mùa giải đã qua, anh có tổng cộng 123 lần ra sân cho đội bóng thủ đô Paris, ghi 13 bàn.

Như vậy, tham vọng sở hữu Kurzawa miễn phí đã chính thức tan vỡ với Arsenal. Ngoài Pháo thủ, còn có 2 đội bóng từng theo sát hậu vệ có 13 lần khoác áo đội tuyển Pháp là Chelsea và Inter Milan.