Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á

Ngày 8/1, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh bằng loạt trận đầu tiên ở bảng A, trong đó chủ nhà Thái Lan gặp Bahrain.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho ngày khai mạc, từ chiều 7/1, ban tổ chức đã tổng duyệt chương trình lần cuối trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2020 chính thức diễn ra vào ngày 8/1.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 2.

Trong kịch bản chương trình, có 18 quả bóng đại diện cho 16 đội U23 tham dự cùng 2 quả của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT, đơn vị phối hợp tổ chức).

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 3.

Những quả bóng lớn được bơm căng, in hình quốc kỳ của các đội tham dự. Tình nguyện viên sẽ giương cao những quả bóng lên, sau đó lăn đến vị trí được xác định sẵn.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 4.

Quả bóng màu xanh có chữ AFC được kéo ra giữa sân, là trung tâm của màn lăn bóng.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 5.

Tình nguyện viên đang tập lăn quả bóng có in cờ Việt Nam ra gần khung thành.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 6.

Lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok sau khi trận đấu tiên giữa Australia và Iraq kết thúc. Sau lễ khai mạc, trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và U23 Bahrain sẽ diễn ra.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 7.

Công tác chuẩn bị gần như hoàn tất, một số hạng mục nhỏ đang gấp rút được nhân viên triển khai. Sân Rajamangala có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi, là địa điểm diễn ra trận chung kết.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 8.

Những ngày qua, thủ đô Bangkok có nhiệt độ dao động từ 30 độc C đến 33 độ C. Ngay sau màn tổng duyệt, người chăm sóc mặt cỏ nhanh chóng tưới nước để đảm bảo độ ẩm cần thiết cho sân thi đấu.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 9.

Hàng trăm học sinh háo hức với màn phụ họa trong lễ khai mạc.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 10.

Một nhóm nhảy hiện đại cũng sẵn sàng cho phần trình diễn của mình. Phần âm nhạc sẽ có những giai điệu truyền thống đặc trưng của đất nước Thái Lan.

Quả bóng mang hình quốc kỳ Việt Nam xuất hiện ở lễ khai mạc U23 châu Á - Ảnh 11.

Đi liền với đó, những diễn viên múa biểu diễn cùng với những dụng cụ biểu trưng cho nền văn hóa của đất nước Thái Lan. Đoàn quân của ông Akira Nishino nằm ở bảng A cùng Australia, Iraq và Bahrain.