Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quận Cầu Giấy (Hà Nội): Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân sinh) - Ngày 19/9, UBND Quận Cầu Giấy đã tổ chức Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2019 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt UBND quận, ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu giấy đã báo cáo những kết quả đạt được trong phong trào "Người tốt, việc tốt"; kết quả phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Quận Cầu Giấy - Hà Nội: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Ảnh 1.

Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy.

Năm 2019, với quyết tâm cao đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã và đang tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua, phát huy sức mạng tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện hiệu quả "Năm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", "Năm dân vận chính quyền", Ban thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Cầu Giấy phát động và triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả đạt được trong phong trào thi đua, phong trào "Người tốt, việc tốt" những năm qua và năm 2019, phong trào thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quận Cầu Giấy được các cấp, ngành Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

8 tháng năm 2019, với việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch của quận. Nội dung các phong trào, hoạt động càng có ý nghĩa bởi thực sự đã chuyển biến mạnh về cơ sở, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực vào cuộc.

Tại hội nghị, nhiều tấm gương điển hình được lãnh đạo UBND quận tuyên dương, khen thưởng.