Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quân khu 5 điều máy bay, thiết giáp sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó bão Noru

Đến thời điểm hiện tại Bộ CHQS các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng các lực lượng nắm chắc diễn biến của cơn bão, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng giúp nhân dân sơ tán, phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (Noru).

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp đõ ngư dân đưa phương tiện khai thác thuỷ hải sản đến nơi an toàn. Ảnh: QK5

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp đõ ngư dân đưa phương tiện khai thác thuỷ hải sản đến nơi an toàn. Ảnh: QK5

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đơn vị đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng và Bộ CHQS các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động đến vị trí xung yếu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng giúp nhân dân sơ tán, phòng, chống và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm kíp trực, xem đây là nhiệm vụ “chiến đấu” của quân đội trong thời bình. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động đến vị trí xung yếu, nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt, dông lốc, sạt lở đất. 

Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 triển khai công tác phòng chống bão số 4. Ảnh: QK5

Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 triển khai công tác phòng chống bão số 4. Ảnh: QK5

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị cơ bản đã hoàn tất các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tang. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng các lực lượng nắm chắc diễn biến của cơn bão, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng giúp nhân dân sơ tán, phòng, chống và khắc phục hậu quả. 

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập sở chỉ huy phía trước tại Quảng Nam, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên.

Kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó cơn bão số 4. Ảnh: QK5

Kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó cơn bão số 4. Ảnh: QK5

Theo báo cáo Phòng Tác chiến Quân khu, đến 6h sáng 27/9, các lực lượng đã hỗ trợ nhân dân các tỉnh ven biển từ thành phố Đà Nẵng đến Ninh Thuận kêu gọi, neo đậu an toàn hơn 20.564 phương tiện với gần 129.009 lao động, thông tin liên lạc, cảnh báo cho hơn 4.267 phương tiện đang hoạt động trên biển ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổ chức lực lượng hơn 53.074 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, công an và các lực lượng khác cùng gần 1.385 xe ô tô, hơn 108 xe đặc chủng, xe chuyên dụng, 715 xuồng máy; phối hợp với Quân chủng Phòng không không quân điều động 1 máy bay chuẩn bị ứng phó với bão. Đồng thời điều động 5 xe thiết giáp của Lữ đoàn T-TG 574 sẵn sàng tham gia cơ động ứng phó bão.

Bộ CHQS tỉnh Phú Yên kiểm tra xe BTR - 152 phục vụ cho nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Ảnh: QK5

Bộ CHQS tỉnh Phú Yên kiểm tra xe BTR - 152 phục vụ cho nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Ảnh: QK5

Trong 2 ngày qua, các lực lượng vũ trang toả xuống các thôn, xóm, nơi địa bàn trọng yếu giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, trường học, cắt tỉa cây xanh, đưa phương tiện neo đậu vào bờ an toàn, phối hợp với Biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào bờ và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh trú bão.

Empty
Empty
Ca nô cứu hộ cứu nạn được Bộ CHQS các tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 chuẩn bị sẵn sàng phục vụ phòng, chống bão. Ảnh: QK5

Ca nô cứu hộ cứu nạn được Bộ CHQS các tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 chuẩn bị sẵn sàng phục vụ phòng, chống bão. Ảnh: QK5

Kiểm tra ca nô cứu hộ cứu nạn. Ảnh: QK5

Kiểm tra ca nô cứu hộ cứu nạn. Ảnh: QK5

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307 huy động phương tiện, sẵn sàng ứng cứu nhân dân. Ảnh: QK5

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307 huy động phương tiện, sẵn sàng ứng cứu nhân dân. Ảnh: QK5