Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quan tâm, chăm sóc gia đình người có công với cách mạng

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, trong những năm qua, cùng với nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Yên luôn xác định công tác thương binh liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và đã chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công.

Ông Lê Đức Tịnh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết, cùng với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, hàng năm UBND tỉnh luôn chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”; huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần gia đình người có công với cách mạng. Tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượng chính sách tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao mức sống.

Trong các dịp lễ, tết, ngoài quà của Chủ tịch nước, tỉnh và các địa phương trong tỉnh đều trích một phần kinh phí thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, động viên tinh thần, thể hiện tình cảm, tri ân đối với người có công với cách mạng.  

Đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo về tình hình chăm lo tết cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên ân cần gửi lời thăm hỏi đến các cụ có công neo đơn; đồng thời mong muốn thời gian tới, trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, chăm sóc tốt nhất cho những người có công, qua đó góp phần tô đẹp thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc các cụ có công sống khỏe, sống vui trong ngôi nhà lớn, ấm áp tình yêu thương này. 

Cao Thi Hoa An

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, chúc tết người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh. Ảnh: KIỀU MY

Tại huyện Tây Hòa, Phú Hòa, bà Đinh Thị Thu Thanh, Trưởng Ban dân vận Tỉnh chúc sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng, người uy tín và bà con nhân dân cùng gia đình đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn; mong người dân vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh, đoàn kết giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Sông Hinh. Tại các gia đình đến thăm, bà Hồ Thị Nguyên Thảo ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự tri ân của đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, thương binh, các gia đình có công trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công cách mạng tiêu biểu ở huyện Tây Hòa. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Lê Thanh Đồng ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách, người có công cách mạng trong các cuộc kháng chiến; tặng mỗi gia đình suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

quy thien tam

Ông Lê Đức Tịnh-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên (bìa phải) cùng với Đại diện Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho các thương, bệnh binh.

Cùng với Nhà nước, công tác đền ơn đáp nghĩa ở tỉnh Phú Yên trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm bằng những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống người có công. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm tri ân và đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với đất nước, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức Chương trình tặng quà cho các thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn thành phố Tuy Hòa do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup tài trợ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở cùng với ông Huỳnh Tuấn Vũ, Giám đốc VinFast Phú Yên, đại diện Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup đã trao tặng 86 suất quà, mỗi suất 15 triệu đồng, với tổng số tiền hỗ trợ là 1,29 tỷ đồng. Hoạt động nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương, bệnh binh đã hy sinh, cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, cũng mong muốn các thương, bệnh binh vượt qua khó khăn, sống vui, sống khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ con cháu noi theo. Đại diện các thương binh, bệnh binh, ông Hoàng Tự Điển (thương binh hạng 1/4), trú tại phường 5, TP. Tuy Hòa đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các cấp chính quyền địa phương và nhà tài trợ Quỹ Thiện tâm đã quan tâm, hỗ trợ cho các thương binh, bệnh binh nặng, đồng thời, mong muốn ngày càng có nhiều các chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa như vậy để động viên khích lệ tinh thần cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách người có công với cách mạng.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH, ông Lê Đức Tịnh, Phó Giám đốc Sở bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn VinGroup đã dành tình cảm và những phần quà hết sức thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân, động viên các thương binh, bệnh binh nặng tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.