Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quan tâm chăm sóc sức khoẻ và niềm vui cho đối tượng yếu thế

Thời gian qua, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó vấn đề nâng cao sức khỏe, mang niềm vui cho các đối tượng được đặc biệt quan tâm đưa lên hàng đầu để tập trung thực hiện.

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ các đối tượng

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ các đối tượng

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, được giao nhiều nhiệm vụ trong đó nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, phát triển dịch vụ nuôi dưỡng tự nguyện, tập trung người lang thang ăn xin là một nhiệm vụ quan trọng nhất, bình quân hàng tháng Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc khoảng 100 người là người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lang thang xin ăn và các nhóm đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác đây là những người rất đáng thương.

Nhằm góp phần chia sẻ nỗi khó khăn, mang lại niềm vui, hơi ấm của tình người cho các Ông, Bà và các Cháu, thời gian qua Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ các đối tượng. Điều đó được thể hiện qua cung cách phục vụ, qua sự hài lòng của các đối tượng nói chung và sự gắn bó của người tự nguyện đóng kinh phí vào sống tại đây nói riêng. Cụ thể, Trung tâm đã thực hiện: Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ đối tượng; khám và lấy cao răng cho tất cả đối tượng; tổ chức Chương trình “Giai điệu tự hào” nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), hát cho nhau nghe dịp kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6); tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm hỏi - tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi và các ngày lễ khác; …Qua đó, số người khỏe tăng lên nhiều, sự niềm nở vui vẻ thể hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người, sự gắn kết, đùm bọc nhau giữa các nhóm đối tượng được thấy rõ.

Trong những tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã đã đưa đi khám tại bệnh viện cho nhiều đối tượng, đồng thời điều trị tại chỗ 234 lượt người; thường xuyên theo dõi sức khỏe của các đối tượng để xây dựng chế độ ăn cho phù hợp; chăm sóc, vệ sinh những trường hợp bị liệt, khuyết tật nặng được chú trọng; mở rộng khu phục hồi chức năng, đầu tư nhiều trang thiết bị tập thể dục để các đối tượng có nhiều điều kiện tập thể dục. 

Với chất lượng phục vụ tốt, Trung tâm đã nhận được sự đánh giá cao và tin tưởng của nhiều người dân trên địa bàn, qua đó thu hút số người tự nguyện vào sống tại Trung tâm đạt 113% so với kế hoạch đề ra trong năm 2022, trong đó có các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhất là chăm sóc sức khỏe và giải trí phù hợp, khả thi.

Đối với công tác chăm sóc, giáo dục các trẻ em, Trung tâm thường xuyên thay đổi thực đơn để phù hợp với khẩu vị, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe cho các cháu; xây dựng quy chế học tập, sinh hoạt hợp lý, phân công cán bộ theo dõi việc học tập của các cháu hàng ngày; trang bị phương tiện, kết nối đường truyền để phục vụ các cháu học online lúc dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp các cháu không thể đến trường ; … Kết quả, học lực nhiều cháu được nâng lên, các cháu đều có phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để nâng cao đời sống tinh thần cho các cháu, giúp các cháu phát triển toàn diện.

Đối với công tác huy động nguồn lực chăm lo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã thực hiện: Phối hợp với Văn phòng dự án Zhishan Foundation thực hiện: trao học bổng do tổ chức Zhishan Foundation tài trợ cho 729 em, ngoài nhận học bổng các em được tặng đồ dùng học tập, dụng cụ các nhân, khen thưởng học sinh giỏi các cấp, học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng… ; hỗ trợ xây dựng 88 thư viện thân thiện và đồ chơi cho các trường mầm non và tiểu học; hỗ trợ sinh hoạt phí cho 100 trẻ em tại Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Chùa Đức Sơn; tổ chức chương trình hỗ trợ giáo dục và cấp học bổng cho trẻ em do Quỹ BTTE Việt Nam tài trợ; tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu năm học 2022 và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Tập thể Chi bộ và đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tập thể Chi bộ và đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một công tác rất quan trọng nữa góp phần mang lại sức khỏe và niềm vui cho các đối tượng là có môi trường sống thoải mái, cơ sở vật chất đầy đủ hơn, hiểu được điều này nên thời gian qua, Trung tâm quy hoạch, bố trí lại phòng các phòng làm việc, phòng nuôi dưỡng, phòng phục hồi chức năng, phòng lao động sản xuất, … hợp lý, khang trang; chỉnh trang hệ thống cây xanh, vườn hoa, khu trồng trọt xanh mát, sạch sáng, đầy thơ mộng; cải tạo, lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết; cải tạo, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng rộng khắp; … 

Với nhiều giải pháp, hoạt động trên, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế ngày một khang trang, xanh, sạch, sáng hơn, từ đó góp phần mang lại nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười hơn từ các đối tượng đang được nuôi dưỡng ở đây.