Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Gần 9.000 học sinh phải nghỉ học để tránh lũ

(Dân sinh) -Sáng 9/10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Bình cho biết, trước diễn biến mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nhiều địa phương tại tỉnh này có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng; gần 9.000 học sinh phải nghỉ học.

Quảng Bình: Gần 9.000 học sinh phải nghỉ học để tránh lũ - Ảnh 1.

Lũ ngập trường mầm non ở huyện Minh Hóa

Theo đó, diễn biến và dự báo thời tiết trong những ngày qua tại khu vực Quảng Bình lượng mưa phổ biến từ 30mm - 90mm. Dự báo trong 6 giờ tới, tại Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa và Tp. Đồng Hới có thể xảy ra .

Toàn tỉnh Quảng Bình có 25 thôn, bản thuộc 07 xã bị chia cắt cục bộ.Tại xã Tân Hóa huyện Minh Hoá có 50 ngôi nhà ngập sâu trên 0,5m, tại huyện Tuyên Hóa đã lên phương án vận động, tổ chức di dời 430/1.600 khẩu thuộc các xã Đức Hoá, Thạch Hoá.

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn bị ách tắc vì nước lũ dâng cao. Cụ thể, quốc lộ 15 tại ngầm Bùng Km 562+200 và ngầm tràn Km41+980 lũ ngập đến 2m; quốc lộ 9B nhiều đoạn nước ngập sâu; đường tỉnh lộ 559B nước ngập 1,5m gây tắc đường; tuyến đường nối từ đồng Hồ Chí Minh đến vùng đồng bào Rục, đường nối quốc lộ 12A vào vùng Lòm… nước ngập hơn 2m.

Đến sáng nay, tỉnh Quảng Bình có 268 trường với hơn 87.000 học sinh nghỉ tránh lũ.