Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình, Hà Tĩnh siết chặt các biện pháp phòng chống dịch

(Dân sinh) - Chiều tối 25/8 tỉnh Quảng Bình đã triệu tập cuộc họp khẩn và quyết định áp dụng khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sau khi phát hiện 20 COVID- 19 lây nhiễm tại cộng đồng; Hà Tĩnh thêm 15 ca nhiễm COVID- 19 mới.

Theo đó, một số địa phương ở Quảng Bình thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Thời gian thực hiện 14 ngày, bắt đầu từ 19 giờ tối 25/8 gồm: Xã Bảo Ninh và các phường Hải Thành và Phú Hải, TP. Đồng Hới; xã Đức Trạch, huyện (Bố Trạch); xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh; xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Hiện ngành y tế Quảng Bình và các địa phương phải khẩn trương truy vết F1, F2, khoanh vùng, dập dịch, nhất là tại chợ, cảng cá, trung tâm thương mại, bệnh viện; tổ chức xét nghiệm, lấy mẫu trên diện rộng, trọng tâm là các địa bàn phong tỏa; tiến hành khử khuẩn khu vực có F0.

Trước đó ngày 25/8 tỉnh Quảng Bình phát hiện thêm 23 ca mắc Covid-19, trong đó có 20 ca ngoài cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp, trong đó có liên quan nhiều đến chợ cá đầu mối, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.

Sáng 26/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, Hà Tĩnh có thêm 15 ca mắc COVID-19.

Tất cả các ca bệnh trên đều đã được cách ly từ trước hoặc nằm trong vùng phong tỏa.