Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Kêu gọi 6.564 tàu thuyền neo đậu an toàn

(Dân sinh) - Chiều tối 23/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Quảng Bình thông báo: Để ứng phó với cơn bão số 8, tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi 6.564 tàu thuyền đánh bắt hải sản tập kết an toàn.

Quảng Bình: Kêu gọi 6.564 tàu thuyền neo đậu an toàn - Ảnh 1.

Khu neo đậu tàu thuyền tại Quảng Bình

Ngoài việc kêu gọi các phương tiện tàu thuyền neo đậu an toàn tại các bến cảng, âu thuyền.. vào chiều ngày 23/10, lực lượng PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình còn giải cứu thành công tàu VTB Star (quốc tịch Việt Nam) cùng 20 thủy thủ trong lúc đang neo đậu tại cảng Hòn La bất ngờ bị sóng đánh làm rê dây neo, trôi và mắc cạn tại tọa độ 170 45,08 N- 106027,08 E, cách cửa Gianh 3.7 hải lý về phía Bắc lúc 3 giờ sáng ngày 23/10.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bão số 8 giật cấp 15 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km, trong 24 đến 48 giờ tới bão giảm cấp và đi vào vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Quảng Bình: Kêu gọi 6.564 tàu thuyền neo đậu an toàn - Ảnh 2.

Đường đi của bão số 8

Vào hồi 13 giờ ngày (23/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 114,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 107,0 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10