Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Khẩn trương cứu trợ vùng lũ

Trong những ngày vừa qua, mưa lũ tại Quảng Bình đã làm ít nhất 5.000 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Hiện tỉnh Quảng Bình đang lên kế hoạch cứu trợ vùng cô lập và phương án khác phục "nước rút đến đâu khắc phục đến đó".

Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua, các huyện như Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và đặc biệt là hai huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa bị mưa lũ nhấn chìm trong biển nước, gây thiệt hại đáng kể. Hơn 5.000 nhà dân bị ngập lụt, cô lập.

Quảng Bình: Khẩn trương cứu trợ vùng lũ - Ảnh 1.

Nhu yếu phẩm đang được các đơn vị và mạnh thường quân chuyển vào vùng ngập lũ

Đặc biệt trong trận lũ này, có 239 trường học với khoảng 90.000 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do ảnh hưởng mưa lũ. Chủ yếu là các trường tại 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa không tổ chức được lễ khai giảng.

Ngoài ra, tại tỉnh này có hàng trăm héc ta rau màu, cây trồng của người dân ngập úng, lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân cũng bị hư hại nặng...

Quảng Bình: Khẩn trương cứu trợ vùng lũ - Ảnh 3.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang trao quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ này

Để kịp thời khắc phục, cứu trợ cho nhân dân bị ngập lũ Thượng tá Võ Minh Chiến, Phó trưởng Phòng hậu cần - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: "Công an tỉnh đã điều động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện, cứu hộ cứu nạn, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tại địa phương, ứng trực tại xã Tân Hoá đang lũ bị cô lập nhằm kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra".

"Đồng thời, thường trực vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm đến các hộ gia đình đang trong vùng bị cô lập, quyết không để gia đình nào thiếu đói. Dù nguy hiểm nhưng chúng tôi sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ đến với nhân dân, vì nhân dân phục vụ" Thượng tá Chiến cho biết thêm.

Quảng Bình: Khẩn trương cứu trợ vùng lũ - Ảnh 4.

Công an tỉnh Quảng Bình cùng đơn vị địa phương chuyển hàng cứu trọ vào vùng ngập lũ huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá

Ông Phan Thanh Phương - Trưởng Công An huyện Minh Hoá cho biết: "Hiện tại công tác cứu trợ chỉ mới tiếp cận được một số thôn của xã Minh Hoá, xã Tân Hoá, còn 8 thôn xã Trọng Hoá và 3 thôn của xã Dân Hoá thì lực lượng cứu trợ chưa thể tiếp cận được vì những thôn này vị trí nằm ở trên qua thượng nguồn Sông Gianh, nước chảy rất mạnh, nguy hiểm, chúng tôi đang tìm mọi phương án để có thể tiếp cận với người dân vùng này sớm nhất".