Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình khởi công xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 19/4, tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Lành ở thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Theo đó, gia đình bà Nguyễn Thị Lành thuộc diện hộ cận nghèo, ngôi nhà của bà đang ở bị xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không có điều kiện để xây mới hay sửa chữa lại.

Qua khảo sát, đề xuất của chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và Công ty Điện lực Quảng Bình thay mặt cho Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ cho gia đình bà Lành 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. 

Lễ động thổ xây nhà tình nghĩa

Lễ động thổ xây nhà tình nghĩa

Được biết, Công ty Điện lực miền Trung còn hỗ trợ thêm 4 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Bình với mức 50 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà mới, gồm: bà Phan Thị Vui ở thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy; bà Trương Thị Tâm ở thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; bà Đào Thị Hương ở thôn Trung Nghĩa 3, xã Nghĩa Ninh ở TP. Đồng Hới; bà Đinh Thị Nước ở tổ dân phố 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. 

Đây là nguồn kinh phí do Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ để triển khai chương trình công tác an sinh xã hội trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên năm 2022 nhằm góp phần giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Dự kiến, các ngôi nhà tình nghĩa sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước tháng 9/2022.