Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Kịp thời cứu 1 thuyền viên gặp nạn khi đang vào bờ trú bão

Chiều nay 29/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa sơ cứu kịp thời 1 thuyền viên bị lên cơn co giật khi đang trên đường vào bờ tránh trú bão số 4.

Khoảng 20h ngày 28/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo từ bà Đào Thị Lê trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, trên tàu cá QB 91090-TS có một thuyền viên đang gặp nạn lên cơn co giật.

Quảng Bình: Kịp thời cứu 1 thuyền viên gặp nạn khi đang vào bờ trú bão - Ảnh 1.

Thuyền viên Phạm Văn Dũng được chuyển vào Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để cứu chữa

Nhận được tin báo, cán bộ y tá tại Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã có mặt kịp thời sơ cứu nạn nhân. Được biết, nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (SN 1972) làm thuyền trưởng tàu cá QB 91090-TS, trong lúc đang điều khiển phương tiện chạy vào bờ Nhật Lệ trú bão số 4 thì lên cơn co giật, tay chân co rút, nghi bị tai biến.

Sau khi sơ cứu kịp thời, các cán bộ y tế Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã hoàn thành các thủ tục để chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới kịp thời cứu chữa.

Liên quan đến việc các tàu cá vào bờ trú bão số 4, Chi cục Thủy sản Quảng Bình nhận được thông báo, khoảng 9 giờ 30 sáng nay 29/8, tàu cá QB 91124TS của ông Nguyễn Quang Thoại bị hỏng máy, trên tàu có 15 thuyền viên đang trôi dạt trên vùng tâm bão số 4 sắp đi qua.

Hiện nay, Chi cục Thủy sản Quảng Bình đã khẩn trương thông báo với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR đi cứu tàu cá và 15 người trên tàu.

Để tránh những thiệt hại do tai nạn tàu cá trên biển, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp triển khai biện pháp hỗ trợ.