Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Thêm một học sinh bị đuối nước thương tâm

Sáng 23/6, ông Trương Quốc Toán, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại hồ Eo Hụ.

Theo đó, khoảng 14 giờ, ngày 22/6, trong lúc đi cùng 3 bạn trong xóm tới hồ Eo Hụ, thuộc địa bàn xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, cháu C. V. D (SN 2009), trú tại thôn 2 Kim Bảng, xã Minh Hoá (học sinh Trường THCS xã Minh Hoá) bị trượt chân ngã xuống hồ dẫn tới đuối nước thương tâm.

Được biết, gia đình cháu C. V. D thuộc diện hộ cận nghèo.

Hiện chính quyền xã Minh Hóa cùng gia đình đã đưa thi thể cháu về an táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường vụ đuối nước

Hiện trường vụ đuối nước

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30, ngày 21/6, nam thanh niên Vũ Trần Ngọc N. (SN 2003) trú tại thôn Cao Trạch, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa  và người em họ rủ nhau vào đập Lim thuộc thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa để tắm. Trong lúc tắm, N. bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Được biết, khu vực đập Lim lại là vùng nước sâu, nguy hiểm được địa phương cắm biển cảnh báo cấm tắm.

khoảng 10  giờ, ngày 18/6, cháu Th. C. T. (SN 2013) trú tại thôn 2, xã Tân Hoá, huyện Minh Hóa, (học sinh Trường Tiểu học xã Tân Hoá) cùng nhóm bạn đi chơi và tắm tại khu vực sông Rào Nan gần nhà bị đuối nước.