Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quang Hải đối đầu với Công Phượng trên sân không khán giả

Do lo ngại về tình hình dịch Covid-19, trận Siêu cúp Quốc gia giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có khả năng lăn bóng trên sân Thống Nhất không có khán giả.

Theo thông báo từ phía BTC trận Siêu cúp Quốc gia, cuộc đọ sức hấp dẫn giữa TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội được tổ chức trên sân Thống Nhất mà không có khán giả nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và cầu thủ.

Trước đó, BTC trận Siêu cúp đã phải lùi lịch thi đấu tới ngày 1/3 vì dịch Covid-19. Sau đó, VPF cùng đơn vị tổ chức Siêu cúp là báo Tiền Phong đi đến thống nhất không mở cửa cho khán giả vào sân.

Quang Hải đối đầu với Công Phượng trên sân không khán giả - Ảnh 1.

Lần đầu tiên khán giả không được vào sân xem Siêu cúp quốc gia.

"Đây là trận đấu hấp dẫn, mở màn cho mùa giải mới. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi cần đảm bảo tối đa sức khoẻ, sự an toàn của người dân. Đây là tình huống bất khả kháng nên tôi nghĩ rằng các CĐV sẽ có sự chia sẻ với BTC giải nếu phương án này được thông qua”, một thành viên BTC cho biết.

Siêu cúp Quốc gia là cuộc đọ sức giữa đội vô địch V-League và đội vô địch cúp Quốc gia. Do Hà Nội FC đang là nhà vô địch V-League 2019 và giành cả cúp Quốc gia 2019, nên Á quân V-League 2019 TP Hồ Chí Minh trở thành đối thủ của đội bóng thủ đô.

Sau trận Siêu cúp, dự kiến V-League khởi tranh từ ngày 6/3, sau đó là hạng Nhất và cúp Quốc gia.