Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quang Hải thắng giải "Bàn thắng biểu tượng U23 châu Á"

Những lá phiếu từ cộng đồng mạng đã giúp Nguyễn Quang Hải của Việt Nam vượt qua 7 đối thủ để thắng giải "Bàn thắng mang tính biểu tượng của VCK U23 châu Á".

Trước thềm VCK U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức cuộc bầu chọn Bàn thắng mang tính biểu tượng của giải đấu này, bao gồm 8 đề cử, trong đó có siêu phẩm "cầu vồng tuyết" của Nguyễn Quang Hải ghi trong trận chung kết mùa 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại Thường Châu - Trung Quốc.

Quang Hải thắng giải "Bàn thắng biểu tượng U23 châu Á" - Ảnh 1.

Video siêu phẩm "cầu vồng tuyết" của Quang Hải thắng giải Bàn thắng biểu tượng của giải U23 châu Á

Cuộc bầu chọn bắt đầu từ ngày 14-12 và kết thúc vào 15h30 ngày 22-12. Kết quả, bàn thắng của Quang Hải giành nhiều bầu chọn nhất - 1.159.847 lượt bình chọn, gấp 3 lần toàn bộ 7 đối thủ khác cộng lại.

Bảy bàn thắng còn lại đến từ Al Sudani (U23 Ả Rập Saudi, ghi năm 2014), Abdelkarim Hassan (Qatar, 2016), Ahmed Al Sarori (Yemen, 2016), Mahdi Torabi (Iran, 2016), Omar Maanasrah (Jordan, 2016), Shoya Nakajima (Nhật Bản, 2016), Azizjon Ganiev (Uzbekistan, 2018).

AFC mô tả bàn thắng của Quang Hải: "Trong khi Uzbekistan vô địch giải đấu, Nguyễn Quang Hải gây ấn tượng với siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" ghi tại trận chung kết - một trong 5 bàn thắng tuyệt vời của tiền vệ này tại giải, tạo ra một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất mà giải đấu từng thấy".

Trước đó, với sự "giúp đỡ" của cộng đồng mạng Việt Nam, siêu phẩm của Quang Hải cũng được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2018.