Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: 11 bệnh nhân tâm thần nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây

(Dân sinh) - Tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 9 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2, nâng số ca COVID -19 ghi nhận tại đây lên 11 ca.

Quảng Nam: 11 bệnh nhân tâm thần nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, trong ngày 7/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 10 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 9 trường hợp là bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam; 1 ca bệnh tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, là đối tượng F1 đã được giám sát, cách ly tập trung từ trước.

Trong 9 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận là bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam, 2 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Bắc Trà My, 1 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Quế Sơn, 2 ca bệnh tại huyện Thăng Bình, 1 ca ở huyện Duy Xuyên, 1 ca tại huyện Núi Thành và 2 ca bệnh có địa chỉ tại TP Tam Kỳ.

Trước đó, ngày 6/9, tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam cũng đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc. Cả hai đều đến từ huyện Duy Xuyên, nhập viện vào các ngày 9/8 và 27/8.

Liên quan đến các ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận, trong ngày 7/9, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng đã xác định 71 F1 là nhân viên và bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam, đều có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần 1; 74 trường hợp khác (F1, bệnh nhân đã ra viện, người thăm nuôi) tại các huyện liên quan đến Bệnh viện Tâm thần được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 18/7/2021 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 529 ca COVID-19, trong đó, có 12 ca cộng đồng, 319 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 39 ca nhập cảnh.