Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Hơn 120 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo dịp Tết

(Dân sinh) - Tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch chi tiết để đến trước ngày 23 tháng Chạp sẽ hoàn thành việc hỗ trợ tiền và tặng quà Tết Quý Mão 2023 với tổng trị giá hơn 120 tỷ đồng đến các gia đình chính sách, hộ nghèo...

Tặng chăn ấm, một số đồ dùng học tập cho các em học sinh vùng núi cao vùng đồng bào DTTS xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Tặng chăn ấm, một số đồ dùng học tập cho các em học sinh vùng núi cao vùng đồng bào DTTS xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch chi tiết để đến trước ngày 23 tháng Chạp sẽ hoàn thành việc hỗ trợ tiền và tặng quà Tết Quý Mão 2023 với tổng trị giá hơn 120 tỷ đồng đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, toàn tỉnh có hơn 2.100 người được nhận quà Tết của Chủ tịch nước với mức 600.000 đồng/người, gần 25.600 người được nhận với mức 300.000 đồng/người.

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đã hướng dẫn các địa phương trong tỉnh thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà Tết cho gần 124.000 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo với mức từ 300.000 đồng/người đến 5.000.000 đồng/người.

Đồng thời, tỉnh trích gần 32 tỷ đồng để tặng trên 63.500 phần quà Tết, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng.  

Cùng với việc hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo dịp Tết Quý Mão 2023, tỉnh dành gần 5,2 tỷ đồng để hỗ trợ đón Tết cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ các đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện, các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng.

Tỉnh hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để tặng quà Tết cho gần 1.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đón Xuân, vui Tết.

Các địa phương trong tỉnh đã đề xuất hỗ trợ trên 902 tấn gạo, cấp cho gần 27.700 hộ để không có gia đình nào có nguy cơ thiếu ăn trong dịp Tết và lúc giáp hạt.