Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Người dân vây bắt xe tải chở thịt thối đổ ra môi trường

Một xe tải chở thịt động vật thối đổ xuống dưới cầu thuộc thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngay giữa thời điểm nhiều dịch bệnh đã bị người dân vây bắt.

Thịt đông lạnh thối rữa hai đối tượng chở ra Cầu Khe đổ trộm. (Ảnh: Báo Tiền phong).

Thịt đông lạnh thối rữa hai đối tượng chở ra Cầu Khe đổ trộm. (Ảnh: Báo Tiền phong).

Thông tin trên báo Tiền phong, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng dùng xe tải đổ chất thải là sản phẩm đông lạnh đã thối rữa ra môi trường.

Theo đó, sáng 13/2, hai đối tượng điều khiển xe tải biển kiểm soát 92C-121.32 đến khu vực cầu Hộp Khe (thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) đổ chất thải là thực phẩm đông lạnh gồm thịt gà, thịt heo, cá đã thối rữa ra môi trường. Khi cả hai đang thực hiện hành vi đổ chất thải trái quy định thì bị bắt quả tang.

Lái xe tải khai tên là Nguyễn Minh K. (23 tuổi), trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), phụ xe là Trần Quang T. (23 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ).

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông cho biết, tại cơ quan công an, Nguyễn Minh K., khai nhận, số thực phẩm thối rữa trên xe tải ước khoảng 1 tạ là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm H.N. có trụ sở trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Khi lãnh đạo công ty yêu cầu K., T. tìm nơi để đổ thì cả hai chạy xe đến cầu Hộp Khe và thực hiện hành vi đổ trộm. Khi đang đổ trộm ra môi trường thì bị người dân phát hiện, vây giữ và trình báo cho cơ quan công an.