Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Phong toả tạm thời một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19

Chiều 2/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam: Phong toả tạm thời một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Trước đó Quảng Nam đã phong toả một khối phố ở TP Hội An. Ảnh: MC

Cụ thể, theo các quyết định do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.

Tại huyện Thăng Bình, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Khu dân cư Lưu Minh (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, với khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu.

Tại thị xã Điện Bàn, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực, gồm: Thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, với khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu; Thôn Nam Hà, xã Điện Trung, khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu; Tổ 1 và Chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu; Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện 14 ngày từ 00h ngày 3/8/2020.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế tỉnh chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực nêu trên tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn triển khai công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời tại các khu vực nêu trên, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong Khu dân cư cách ly tạm thời. Báo cáo thường xuyên, kịp thời với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Quảng Nam: Phong toả tạm thời một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Hiện Quảng Nam là một trong những địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: MC

Quảng Nam cũng đề nghị 2 địa phương có khu vực phải thực hiện phong toả làm việc với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.

Hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã có 25 người mắc Covid-19 (tính riêng các ca được lấy mẫu tại Quảng Nam) tại các địa phương gồm Hội An, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn. Tại huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn đang có một số ca nghi nhiễm, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định phong toả khối phố An Hội, phường Minh An, TP. Hội An sau khi ghi nhận các ca dương tính, nghi nhiễm COVID-19 và nhiều trường hợp diện F1 tại đây.