Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng huy động lực lượng tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Tàu BP 431101 trên đường đi tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Tàu BP 431101 trên đường đi tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Thông tin trên báo Giao thông, chiều 26/11, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau khi nhận được thông tin về trường hợp 1 ngư dân mất tích trên vùng biển Cửa Đại, lực lượng công an địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trước đó, theo chủ tàu cá QNa92482TS, vào khoảng 1h, ngày 26/11, tàu cá QNa 92482 TS trên đường di chuyển về Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An), khi đến vị trí cách đảo Cù Lao Chàm về hướng Đông khoảng 11 hải lý thì phát hiện ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, trú Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam) mất tích.

Tàu cá QNa 92482 TS có công suất 734 CV hành nghề lưới, xuất bến ngày 21/11 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại. Trên tàu có 9 lao động do ông Lê Mười (49 tuổi, trú tại Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Đến sáng nay, khi đang di chuyển vào bờ thì xảy ra vụ việc.

"Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp chính quyền phường Cửa Đại huy động tàu thuyền trong khu vực tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích. Đồng thời, chỉ đạo Hải đội 2 điều tàu BP 431101 phối hợp cùng với hàng chục tàu cá khác đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích", báo Nhân dân cho biết.

Hiện, công tác cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Đồn Biên phòng Cửa Đại, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.