Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: 2 doanh nghiệp san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 1A

(Dân sinh) - Trong quá trình thi công dự án ô tô Nam Hàn tại Quảng Ngãi, 2 doanh nghiệp là công ty 179 và công ty 706 đã san lấp mặt bằng hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt, nhưng đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục vi phạm.

Theo tài liệu Cục Quản lý đường bộ III cung cấp cho Phóng viên Dân sinh, tháng 5/2019, công ty Cổ phần đầu tư 706 thi công san lấp mặt bằng dự án Trung tâm ô tô Nam Hàn.

Qua kiểm tra, Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu đơn vị thi công ký biên bản cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tuy vậy, công ty Cổ phần đầu tư 706 lại cam kết một đằng, thi công một nẻo.

Ngày 17/9, Cục Quản lý đường bộ III phát hiện công ty Cổ phần đầu tư 706 ngang nhiên san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn giao thông. Diện tích san lấp vi phạm lên đến 1.500 m2. Với hành vi này, ngày 23/9, Cục Quản lý đường bộ III ra quyết định xử phạt hành chính công ty Cổ phần đầu tư 706 số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu công ty phục hồi nguyên trạng phần diện tích san lấp vi phạm.

Quảng Ngãi: 2 doanh nghiệp san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 1A - Ảnh 1.

Biên bản xử phạt công ty cổ phần đầu tư 706


Tuy vậy, đến thời điểm này công ty Cổ phần đầu tư 706 vẫn chưa tổ chức khắc phục vi phạm. Trong diễn biến có liên quan, ngày 30/9, ghi nhận tại khu đất của công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Hàn cho thấy, nhiều phương tiện cơ giới đang tích cực "cắt ngọn" giảm độ cao bãi tập kết cát trái phép. Vẫn chưa có bất cứ động thái gì cho thấy Công ty Nam Hàn và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 179 di dời bãi cát trái phép đang khiến dư luận bức xúc.

Tại buổi làm việc trước đó, công ty Nam Hàn giải thích là cho công ty 179 thuê để làm bãi trữ. Việc đổ cát trữ tại đây của công ty 179 diễn ra được khoảng 1 tháng nay, không xin phép chính quyền. Cho dù công ty 179, hay công ty Nam Hàn có đề nghị và xin phép thì chúng tôi cũng không đồng ý. Lý do vị trí trên nằm ngay cửa ngõ ra vào thành phố sẽ gây phản cảm, mất mỹ quan. Đặc biệt việc trữ cát tại khu vực này sẽ tiềm ẩn nguy hiểm tai nạn giao thông rất lớn.

Ông Trương Thanh Thảo - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng.

Thông tin thêm với phóng viên về công ty 179, ông Trương Thanh Thảo khẳng định, việc công ty Nam Hàn cho công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 179 tập kết cát là trái quy định, người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Bãi cát này cao 5 - 7 m, chứa hàng ngàn khối cát ngay sát khu dân cư khiến người dân rất bức xúc. Chúng tôi nhiều lần nhắc nhở, gửi cả văn bản yêu cầu phải di dời cát đi nơi khác. Doanh nghiệp hứa nhưng vẫn chưa thực hiện.

Quảng Ngãi: 2 doanh nghiệp san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 1A - Ảnh 4.

Biên bản làm việc với công ty 179.

Ông Phan Mùa, Trưởng phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi giải thích: "Theo quy định hiện hành, khu vực sử dụng làm bãi trữ cát phải nằm trong quy hoạch trước đó của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi. Trước khi tiến hành đổ trữ cát, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm bảo đầy đủ về vị trí, công tác môi trường và các hồ sơ pháp lý liên quan để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, cho phép".

"Việc cấp phép bãi trữ cát thuộc thẩm quyền của huyện, thành phố và sở ngành liên quan. Cụ thể, nếu vị trí nằm gần trục giao thông phải có ý kiến của Sở giao thông; gần đê điều thì phải có ý kiến của cơ quan quản lý đê điều....", ông Mùa cung cấp thêm.

Sáng 1/10, Cục Quản lý đường bộ III cũng đã lập biên bản đối với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 179 do đơn vị này đổ cát tạm trữ trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ từ Km 1052+30 đến 1052+50 (p) Quốc lộ 1A. Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 179 phải di dời toàn bộ số cát nằm trong khu vực vi phạm ra khỏi hành lang an toàn đường bộ trước ngày 3/10, để đảm bảo tầm nhìn và an toàn giao thông.