Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể qua đời

(Dân sinh) - Cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể chào đời chỉ bằng gang tay, 11 tuổi nặng chưa đầy 4 kg và chỉ cao khoảng 60cm vừa qua đời sáng nay (ngày 09/11/2020) sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, vào sáng ngày 9/11, bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện cho Đinh Văn K’Rể (11 tuổi, trú xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 5/11, cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể bị đột quỵ tại trường và được thầy cô giáo đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Thời điểm nhập viện, K’Rể ngưng tim, ngưng thở, nhiễm trùng huyết, viêm não, viêm phổi.

“Sau khi được cấp cứu, tim của cậu bé bắt đầu đập lại. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ vẫn không thể làm gì được vì bệnh nhân có quá nhiều bệnh nền trong người như viêm phổi rất nặng, dị tật tim bẩm sinh,... và được tiên lượng xấu sau nhiều ngày điều trị”, đại diện bệnh viện thông tin thêm.

Đinh Văn K’Rể được biết đến với biệt danh “cậu bé tí hon”. K’Rể là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia, trú tại trú xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi là người đồng bào H’Rê.

Quảng Ngãi: Cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể qua đời - Ảnh 1.

Đinh Văn K’Rể đã từng đến trường như bao đứa trẻ khác

Khi chào đời Đinh Văn K’Rể chỉ cao bằng một gang tay. Đến năm 5 tuổi, K’Rể chỉ nặng 3 kg, cao 50 cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Đến năm 11 tuổi, K’Rể chỉ cao khoảng 60 cm, nặng chưa đầy 4 kg, chỉ tương đương với một đứa trẻ sơ sinh.

Theo các chuyên gia y tế, K’Rể có thể mắc hội chứng Seckel (người lùn, đầu chim), đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18. Hiện nay, căn bệnh lạ này chỉ mới ghi nhận được 100 trường hợp trên thế giới.