Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Công ty mẹ của Big C-GO xin lỗi chính quyền!

(Dân sinh) - Đơn vị chủ quản của Siêu thị Big C Go Quảng Ngãi là Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi đã có văn bản gởi lời xin lỗi đến UBND tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Công thương và các sở ngành liên quan.

Lý dp mà EB Hải Phòng xin lỗi là đã để xảy ra việc nhiều người dân tham gia trong ngày mở cửa thử nghiệm siêu thị trong lúc cả xã hội nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19.

Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi cũng nhận lỗi khi chưa làm tốt một số khâu đã mở cửa siêu thị. 

Đó là mặc dù mới chỉ nộp hồ sơ liên quan đến giấy phép an toàn thực phẩm vào ngày 19.3 nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép đã mở cửa hoạt động thử nghiệm. 

Quảng Ngãi: Công ty mẹ của Big C-GO xin lỗi chính quyền! - Ảnh 2.

Công văn xin lỗi chính quyền tỉnh Quảng Ngãi của EB Hải Phòng.

Quảng Ngãi: Công ty mẹ của Big C-GO xin lỗi chính quyền! - Ảnh 3.

Công văn cũng nêu rõ những thiếu sót của EB Hải Phòng.

Thứ 2 là đơn vị cũng chưa làm tốt công tác an toàn và an ninh trong việc điều tiết các luồng khách hàng trong khu vực mua sắm. Văn bản này của Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi cũng cam kết, siêu thị Big C Go Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như báo điện tử Dân sinh đã đưa tin, sáng 26/3, siêu thị BigC Quảng Ngãi chính thức khai trương. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm người dân tham gia. Đáng lo ngại là trong số này rất nhiều người không đeo khẩu trang theo quy định. Trong đó, khu vực bán khẩu trang y tế trở nên hỗn loạn.

Hoạt động này dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh, bất chấp nỗ lực phòng chống Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi cũng như của cả nước.