Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Nhiều cơ sở vui chơi giải trí vẫn chưa dừng hoạt động vì Covid-19

(Dân sinh) - Tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sáng 24/3, nhiều cơ quan báo chí phản ánh, mặc dù tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản tạm dừng các hoạt động dịch vụ như karaoke, massage, game online nhưng các hoạt động này vẫn diễn ra ồn ào.

Thông tin tại cuộc họp báo cũng cho biết, đến nay tỉnh Quảng Ngãi chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả tỉnh đã thực hiện cách ly 25 trường hợp tại 2 trung tâm cách ly tập trung, 619 trường hợp được cách ly tại các cơ sở lưu trú.

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã được tạm ứng 7 tỷ đồng để mua 7 máy thở và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, ngành y tế cũng đang đề nghị được cấp thêm 10 tỷ nữa nhằm mua sắm thêm trang thiết cũng như mua xe chuyên dụng phục vụ cho ngành y để phục vụ lâu dài chứ không chỉ riêng mùa dịch Covid-19. 

Tại cuộc họp báo, các nhà báo phản ánh, mặc dù UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo tạm dừng các hoạt động văn hóa, dịch vụ tụ tập đông người như karaoke, massage nhưng nhiều nơi, các hoạt động này vẫn diễn ra ầm ĩ.

Cá biệt, tại tổ dân phố số 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn vẫn còn điểm hầu đồng, tụ tập cả trăm người tập trung cúng bái.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng Công an phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

"Tình trạng như Cô đồng ở Châu Ổ đề nghị ngành Văn hóa với Công an, Y tế, 3 ngành này phối hợp một cách khẩn trương cùng với địa phương kiểm tra xử phạt và giải tán đám đông. Ngay trong ngày hôm nay triển khai làm ngay", ông Dũng nói.