Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Ông Nguyễn Tăng Bính được phân công điều hành công việc của Chủ tịch tỉnh

(Dân sinh) - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính phụ trách tạm thời điều hành thay cho ông Trần Ngọc Căng nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 9/7, ông được Tỉnh ủy phân công phụ trách điều hành thay cho ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nghỉ hưu trước tuổi.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính (sinh năm 1963, ở thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), trình độ chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tăng Bính đảm nhận các chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi gửi đơn lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xin thôi giữ chức vụ, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi ba tháng.

"Việc thôi chức của tôi nhằm kiện toàn cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ bầu ra người khác xứng đáng thay thế tôi để giữ chức vụ chủ tịch UBND để tỉnh nhà phát triển”, ông Căng nói.

Tại kỳ họp 45 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vào đầu tháng 6, liên quan đến những sai phạm, khuyết điểm của lãnh đạo Quảng Ngãi, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.