Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh liên quan đến 1 ca F0

(Dân sinh) - Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định dừng hoạt động tiếp nhận khám, điều trị của Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng, TP.Quảng Ngãi vì có 1 nhân viên dương tính SARS-CoV-2. Trước đó chưa lâu, cơ sở y tế này cũng từng bị phong toả vì liên quan đến 1 trường hợp mắc Covid-19.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi xác định 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên của Bệnh viện tư nhân (gọi tắt Bệnh viện) Phúc Hưng, vào tối 4/9 đã cho tạm dừng hoạt động của cơ sở y tế này.

Theo đó Bệnh viện Phúc Hưng sẽ bị phong toả, không được tiếp nhận thu dung khám, điều trị cho người dân. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn cấp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở y tế này.

"Khi nào cơ quan chức năng xem xét, đánh giá toàn bộ và có kết luận cụ thể về mức độ an toàn (không còn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19), thì mới cho phép Bệnh viện Phúc Hưng hoạt động trở lại", đại diện Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết.

Đến thời điểm này Bệnh viện Phúc Hưng là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên và là cơ sở y tế thứ 2 ở Quảng Ngãi, bị tạm dừng hoạt động vì có nhân viên mắc Covid-19.

Trước đó vào ngày 6/7, Bệnh viện Phúc Hưng cũng đã bị cơ quan chức năng Quảng Ngãi phong toả mềm, vì có trường hợp người đến khám tại đây mắc Covid-19.

Được biết Bệnh viện Phúc Hưng được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 3/2019, có quy mô 100 giường.