Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Thêm một mùa dưa hấu thất bát

(Dân sinh) - Giá thu mua thấp xuống tận đáy, thương lái quay lưng khiến hàng trăm hộ dân ở tỉnh Quảng Ngãi ngậm ngùi nhìn dưa nứt toác ngoài đồng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, vụ Đông Xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh trồng hơn 750ha dưa hấu với nhiều giống dưa như: Hắc Mỹ Nhân, Hắc Long, Hồng Lương... Ước tính tổng sản lượng dưa hấu toàn tỉnh lên đến 22.000 tấn.

Ông Đỗ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp cho biết, xã hiện có khoảng 20ha dưa hấu vụ Đông Xuân đã quá kỳ thu hoạch nhưng vẫn còn nằm ngoài đồng. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thương lái không thu mua dưa hấu thì diện tích còn lại cũng sẽ phải bỏ không trên ruộng. “UBND xã cũng kêu gọi các doanh nghiệp, huy động các hội đoàn thể, đoàn thanh niên giúp người dân nhưng lượng tiêu thụ cũng không được nhiều”, ông Hùng thông tin.

Không chỉ ở huyện Sơn Tịnh, người dân trồng dưa hấu ở huyện Bình Sơn, Mộ Đức, TP Quảng Ngãi… cũng đang rơi vào tình cảnh dưa chín đầy ruộng mà không bán được và nếu bán được thì chỉ với giá từ 700 đến 1.000 đồng/kg.