Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây giả danh công an để lừa đảo

Cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra, triệt phá một nhóm đối tượng giả danh công an để lừa đảo, đe doạ, chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây giả danh công an để lừa đảo - Ảnh 1.

Các giấy tờ liên quan vụ án. Nguồn: SGGP

Báo Pháp luật TP. HCM đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam năm bị can trong đường dây giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, năm bị can gồm Lê Ngọc Quyền (24 tuổi), Đặng Thành Toại (25 tuổi), Hoàng Minh Tài (27 tuổi), Nguyễn Tấn Thắng (25 tuổi) và Nguyễn Văn Rô (28 tuổi, cùng ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây giả danh công an để lừa đảo - Ảnh 2.

Một trong 5 đối tượng bị khởi tố tại cơ quan công an. Nguồn: PLO

Theo báo Sài Gòn giải phóng, trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của một nạn nhân ở TP. Quảng Ngãi về việc bị lừa chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng. Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Các đối tượng này đã gọi điện, giả danh cán bộ công an, viện kiểm soát đang thực hiện điều tra các vụ việc như vi phạm buôn bán ma túy,… tiến hành đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, gửi tiền vào tài khoản được hướng dẫn để làm tin, giảm tội… Nhiều nạn nhân lớn tuổi khi nghe lời đe dọa đã vội chuyển khoản.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện khi nhận tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân, các đối tượng đã đi gom CMND, làm giả CMND và đi mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Sau khi mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng đã cung cấp cho nhóm đối tượng người Đài Loan, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.