Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Truy vết 6000 người và cách ly 28 ngày 1 khu dân cư rộng 25 ha

(Dân sinh) - Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, qua truy vết ban đầu, đã xác định được trên 6000 trường hợp người dân trong tỉnh có tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 526 người thuộc trường hợp F1.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngành chức năng tỉnh này xác định qua truy vết ban đầu có khoảng trên 6000 trường hợp người dân trong tỉnh có tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với Covid-19 trong thời gian vừa qua. Trong đó, có 526 người thuộc trường hợp F1 và 5490 người thuộc trường hợp F2.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành lấy 1534 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó số F1 là 483 mẫu (riêng 24 giờ qua đã lấy 172 mẫu). Kết quả có 1412/1534 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 4 trường hợp dương tính với Covid-19 đang được cách ly điều trị trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn gồm: Bệnh nhân 370 (mang quốc tịch Serbia, nhập cảnh đến sân bay Đà Nẵng và được cách ly vào ngày 9/7); bệnh nhân 419 (xét nghiệm dương tính với Covid-19  vào ngày 26/7); bệnh nhân 590 được Bộ Y tế công bố ngày 02/8 và bệnh nhân 621.

Liên quan đến bệnh nhân nữ dương tính với Covid-19, sinh năm 1961, trú tại thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 621 trên cả nước được Bộ Y tế công bố vào sáng nay (03/8). Vì vậy, UBND huyện Bình Sơn đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ đối với khu dân cư xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi nơi bệnh nhân 621 sinh sống với tổng diện tích 25ha, bao gồm 276 hộ với 949 nhân khẩu tại khu vực này, thời gian cách ly là 28 ngày.

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng tiến hành truy vết những người thuộc đối tượng F1, F2 của bệnh nhân để lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành phun độc khử trùng nhà bệnh nhân và những nơi bệnh nhân này có đến trong những ngày vừa qua.

Trước đó, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành cho phong tỏa những khu dân cư nơi phát hiện có bệnh nhân dương tính với Covid-19 như: khu dân cư tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi nơi bệnh nhân 419; 2 khu dân cư ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi nơi bệnh nhân 517 và bệnh nhân 590 sinh sống.