Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh: Chăm lo đời sống thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng

Không chỉ giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, đúng đối tượng, Quảng Ninh cũng rất chú trọng đến công tác chăm sóc đời sống thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh hiện có hơn 12.500 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tri ân và chăm sóc người có công và gia đình của người có công với cách mạng.

Năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh; Quyết định tặng quà người có công với cách mạng, tổ chức thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và triển khai, tổ chức tốt các hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (bao gồm sửa chữa, nâng cấp khu mộ liệt sĩ của tỉnh Quảng Ninh tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 tỉnh Quảng Trị; thăm, tặng quà người có công; thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức Hội nghị biểu dương người có công,..). Triển khai đầu tư cải tạo nâng cấp 03 công trình nghĩa trang liệt sĩ (02 công trình mới tại TP. Hạ Long và huyện Tiên Yên và 01 công trình chuyển tiếp tại huyện Hải Hà); Tham mưu tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phưởng, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phưởng, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều.

Cũng trong năm 2022, Quảng Ninh đã chi trả trợ cấp hằng tháng cho trên 12.500 đối tượng người có công với cách mạng với tổng số tiền 322 tỷ đồng. Giải quyết các chế độ: Chất độc hóa học cho 7 đối tượng, thương binh: 2; mai táng phí: 690 (trong đó, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc: 279; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến: 1; thương binh: 110; bệnh binh: 28; người hưởng tuất liệt sĩ: 100; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 63; tù đày: 18; cựu chiến binh: 90; Mẹ Việt Nam anh hùng: 1; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945: 1); tuất thương binh từ 61% trở lên từ trần: 8; tuất bệnh binh từ 61% trở lên từ trần: 20; tuất chất độc hóa học từ 61% trở lên từ trần: 9; tuất con liệt sĩ bị khuyết tật nặng: 3; trợ cấp 1 lần người hoạt động kháng chiến: 12; trợ cấp 1 lần Quyết định 142: 1; trợ cấp 1 lần Mẹ Việt Nam anh hùng: 1; Quyết định trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo: 7; chế độ dụng cụ chỉnh hình: 747 trường hợp; chế độ thờ cúng liệt sĩ: 222 trường hợp; dừng thờ cúng liệt sĩ: 9; giải quyết điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho 4.343 đối tượng, người có công với cách mạng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Quảng Ninh đã chi 275.445 suất quà tết với tổng số tiền 135,515 tỷ, trong đó ngân sách trung ương là 4,873 tỷ, ngân sách địa phương là 130,642 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương người có công. Đoàn lãnh đạo của UBND tỉnh đã đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 tỉnh Quảng Trị. Triển khai tặng quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ cho người có công, thân nhân liệt sĩ (ngân sách trung ương tặng 15.314 suất quà với tổng kinh phí 4,677 tỷ đồng; ngân sách tỉnh tặng 16.560 suất quà với tổng kinh phí 25,115 tỷ đồng).

Cũng trong năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh với số kinh phí vận động được trên 170 triệu đồng. Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Ninh huy động từ năm 2011 đến 2022 đạt 40,328 tỷ đồng (trong đó ngân sách cấp: 34,600 tỷ đồng, kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp 5,728 tỷ đồng) và hoạt động rất hiệu quả.

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2022, sang năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chế độ, chính sách chăm sóc người có công và thân nhân người có công với cách mạng để đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng (bao gồm gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...) có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của người dân địa phương.