Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh: Di dời quả bom nặng hơn 200 kg trong khu dân cư

Một quả bom nặng 113 kg còn nguyên ngòi nổ vừa được phát hiện trong khu dân cư ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thanh Niên đưa tin, ngày 29/12 thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với cơ quan chức năng di dời thành công một quả bom nặng hơn 200 kg được phát hiện trong khu dân cư.

Trước đó,ngày 28/12, tại khu đất thuộc công ty Cavico cũ (tổ 1 khu 7 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), người dân đã phát hiện một khối sắt hình trụ nặng hơn 200kg, đầu cắm thẳng xuống dưới. Người dân nghi là bom từ thời chiến tranh nên đã báo lên chính quyền.

Quảng Ninh: Di dời quả bom nặng hơn 200 kg trong khu dân cư  - Ảnh 1.

Quả bom nằm sâu trong lòng đấtẢnh Văn Đảm

Theo báo Pháp luật Việt Nam, nhận được tin báo, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương đã có mặt tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Khối trụ sắt được xác định là loại bom phá MK82 nặng khoảng 230kg, dài hơn 1,5m, đường kính 30cm, còn sót lại từ sau chiến tranh chống Mỹ.

Sau hơn 1 giờ, quả bom đã được lực lượng công binh đưa lên mặt đất và di dời đến nơi tập kết an toàn.