Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh đình chỉ công tác Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công để điều tra hành vi hiếp dâm

Ông Đinh Quốc Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà, Quảng Ninh vừa bị đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng vì bị tố cáo hiếp dâm.

Báo Công Lý đưa tin, ngày 30/9, Văn phòng Huyện ủy Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã họp thống nhất và chỉ đạo các cơ quan chức năng đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với viên chức Đinh Quốc Biên làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà, do có hành vi vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đồng thời giao UBND huyện Đầm Hà chỉ đạo đình chỉ công tác chuyên môn và giao các cơ quan chức năng  thực hiện các bước xem xét xử lý kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm bảo đảm nghiêm minh, kịp thời.

Trước khi bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, ông Đinh Quốc Biên là Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.

Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh thông tin, theo Ban Tuyên giáo huyện ủy Đầm Hà, ông Biên bị một cô gái có hộ khẩu tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đang tạm trú tại TP Móng Cái, tố cáo đã có hành vi hiếp dâm cô.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/9, trên địa bàn huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Ngay khi nhận được thông tin từ một cô gái 19 tuổi trình báo về việc bị hiếp dâm tại khách sạn trên địa bàn, Công an huyện Hải Hà đã tạm giữ ông Biên để điều tra.

 Sau khi nhận được thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã họp khẩn và ra quyết định đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước mắt huyện ủy Đầm Hà đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Biên sau khi có kết luận điều tra của Công an sẽ thực hiện các bước tiếp theo.